Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã đệ trình hồ sơ lên Tòa án Tối cao Ấn Độ nhằm bác bỏ đề nghị hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong phiên điều trần quan trọng sắp diễn ra vào ngày 13/3, theo hãng tin Reuters.

đồng giới
(Ảnh minh họa: Prehistorik/Shutterstock)

Trong hồ sơ, chính quyền Ấn Độ cho rằng hôn nhân chỉ được chấp nhận “theo luật định, tôn giáo và xã hội” giữa người nam và người nữ sinh học. Bất kỳ sự khác biệt nào đều phải được bỏ phiếu bởi các nhà lập pháp và tòa án không được phán quyết.

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố việc công nhận chính thức tình trạng hôn nhân cũng ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan, từ nhận con nuôi đến quyền thừa kế. Vấn đề này cần được cơ quan lập pháp tranh luận trong khi xem xét tất cả yếu tố có thể ảnh hưởng đến xã hội.

Cơ quan tư pháp Ấn Độ nhận định trong tài liệu rằng có nhiều hình thức quan hệ khác nhau trong xã hội, nhưng công nhận hôn nhân hợp pháp chỉ dành cho các mối quan hệ khác giới. Hồ sơ nhấn mạnh nhà nước Ấn Độ có quyền hợp pháp trong việc công nhận tình trạng hôn nhân.

“Sống cùng nhau như bạn tình và có quan hệ đồng giới không thể so sánh với khái niệm đơn vị gia đình Ấn Độ về chồng, vợ và con”, cơ quan này lập luận.

Vụ việc được theo dõi chặt chẽ ở các quốc gia như Thái Lan, Hy Lạp, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi các cuộc tranh luận tương tự đang diễn ra.

Được biết, quan điểm cứng rắn của chính phủ Ấn Độ liên quan đến tình trạng hôn nhân đồng giới vẫn giữ nguyên kể từ năm 2020.

Phan Anh

Video: Đằng sau khổ nạn là thăng hoa, đằng sau bóng tối là ánh sáng