Bộ Thương mại Mỹ của chính quyền Biden hôm thứ Hai (21/6, giờ địa phương) đã nói rằng cơ quan này sẽ bãi bỏ một danh sách gồm các giao dịch với TikTok và WeChat bị cấm. Danh mục giao dịch bị cấm này do chính quyền Trump ban hành từ tháng Chín năm ngoái nhằm tìm cách ngăn chặn tải mới hai ứng dụng của Trung Quốc đó trên lãnh thổ Mỹ.

Embed from Getty Images

Trước khi chính thức bãi bỏ danh sách các giao dịch bị cấm nêu trên, Tổng thống Joe Biden từ đầu tháng Sáu này đã rút lại hàng loạt lệnh hành pháp thời Trump, trong đó vốn tìm cách cấm tải mới hai ứng dụng WeChat, TikTok ở lãnh thổ Mỹ. Ông Biden cũng đã ra lệnh cho Bộ Thượng mại rà soát lại các quan ngại về an ninh do WeChat, TikTok và các ứng dụng khác đặt ra.

Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Trump cũng đã tìm cách cấm các giao dịch khác, trong đó sẽ cấm hoàn toàn sử dụng WeChat tại Mỹ và sau đó tìm cách thực thi các hạn chế tương tự để cấm sử dụng TikTok.

Lệnh hành pháp đầu tháng Sáu của Tổng thống Biden đã yêu cầu Bộ Thương mại giám sát các ứng dụng phần mềm di động như TikTok vốn có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia Mỹ, cũng như yêu cầu Bộ Thương mại trong vòng 120 phải đưa ra các khuyến nghị để bảo vệ dữ liệu Mỹ khỏi bị thâu tóm bởi các công ty do các đối thủ nước ngoài sở hữu.

WeChat là mạng xã hội và ứng dụng tin nhắn phổ biến do gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, Tencent Holding phát triển và vận hành. Có bằng chứng cho thấy rằng WeChat là công cụ kiểm duyệt, giám sát và trấn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lệnh hành pháp đầu tháng này của ông Biden rút lại các sắc lệnh liên quan đến WeChat và TikTok mà ông Trump đã ban hành trong tháng 8/2020 và một sắc lệnh khác được cựu tổng thống ký hồi tháng Một, trong đó nhắm mục tiêu đến 8 ứng dụng phần mền truyền thông và công nghệ tài chính.

Sắc lệnh ông Trump ký tháng Một yêu cầu các quan chức Mỹ cấm các giao dịch với 8 ứng dụng Trung Quốc, trong đó có Alipay của Ant Group và QQ Wallet, WeChat pay của Tencent. Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền Biden chưa ban hành bất kỳ lệnh cấm nào chiếu theo sắc lệnh nêu trên của ông Trump.

Chính quyền Trump cũng đã kháng cáo lên Tối cao Pháp viện các phán quyết của thẩm phán tòa án cấp dưới chặn các lệnh cấm TikTok và WeChat. Tuy nhiên, sau khi ông Biden bước vào nhiệm sở từ ngày 20/1, Bộ Tư pháp của chính quyền mới đã yêu cầu tòa án tối cao tạm dừng thụ lý các đơn kháng cáo đó của chính phủ tiền nhiệm.

Dù vậy, một cuộc rà soát an ninh quốc gia Mỹ đối với TikTok do chính quyền Trump tiến hành từ năm 2019 hiện vẫn đang được thực hiện.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: