Hôm 13/7, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas đã cảnh báo những người tị nạn Cuba và Haiti không nên cố gắng đến Hoa Kỳ bất hợp pháp bằng đường biển, nói rằng hành trình này sẽ quá nguy hiểm và không có nghĩa là họ sẽ được nhập cảnh vào Mỹ.

Embed from Getty Images

“Bất kỳ người di cư nào bị chặn trên biển, bất kể quốc tịch của họ, sẽ không được phép vào Hoa Kỳ”, ông Mayorkas cho biết tại cuộc họp báo.

Cảnh báo từ Bộ An ninh Nội địa được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình lịch sử diễn ra ở Cuba. Hàng nghìn người biểu tình đã tràn ra các đường phố ở Cuba hôm Chủ nhật, kêu gọi phế truất Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và phản đối chế độ, đồng thời yêu cầu được tiếp cận tốt hơn với các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và vắc-xin.

Tình hình chính trị ở Haiti cũng trở nên bất ổn do hậu quả của vụ ám sát gần đây đối với Tổng thống Jovenel Moïse tại nhà riêng vào ngày 7/7.

“DHS đang theo dõi chặt chẽ từ trên không về bất kỳ sự gia tăng nào về giao thông ‘không an toàn và không thường xuyên’ đến hoặc đi khắp eo biển Florida trong bối cảnh bất ổn ở Caribe. Chúng tôi chưa thấy sự gia tăng nào vào thời điểm này”, ông nói, mặc dù cho biết các quan chức Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ sự gia tăng tiềm tàng nào.

“Không bao giờ là thích hợp khi cố gắng di cư bằng đường biển. Đối với những người liều mạng làm như vậy, rủi ro không đáng phải chấp nhận. Cho phép tôi nói rõ: nếu bạn đi bằng đường biển, bạn sẽ không được vào Hoa Kỳ,” ông Mayorkas nói.

Một thỏa thuận trước đây được gọi là chính sách “chân ướt, chân ráo”, từng cho phép những người Cuba đến Mỹ bằng đường biển mà không cần thị thực trở thành cư dân hợp pháp. Chính sách đó đã kết thúc vào năm 2017 và cảnh báo gần đây của ông Mayorkas dường như đang nhắc nhở những người di cư về sự thay đổi đó.

Xuân Lan

Xem thêm: