Số liệu mới nhất tiết lộ, gần 40.000 người Afghanistan đã được tái định cư trên khắp nước Mỹ trong bốn tháng qua.

 

Theo số liệu được công bố trên New York Times, chính quyền Biden đã tái định cư khoảng 38.000 người Afghanistan khắp nước Mỹ kể từ giữa tháng Tám và hiện còn khoảng 36.500 người Afghanistan còn đang sống tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Virginia, New Mexico, Texas, New Jersey, Wisconsin và Indiana.

Số liệu cho thấy, mỗi tuần khoảng 4.000 người Afghanistan được chuyển khỏi các căn cứ quân sự Mỹ và được tái định cư vào các cộng đồng Mỹ trên khắp 46 bang như một phần của chiến dịch tái định cư quy mô lớn của TT Biden.

Như Breitbart News đã đưa tin, nhiều người Afghanistan đã được cung cấp nhà ở, tem phiếu thực phẩm, đào tạo nghề miễn phí cùng tấm séc 2.300 đôla.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Đảng Dân chủ – bang Minnesota) đã đề xuất rằng việc tái định cư người Afghanistan là cần thiết vì nó có thể cung ứng lượng lớn lao động cho các doanh nghiệp, tuy rằng điều này cũng có nghĩa là người lao động và tầng lớp trung lưu Mỹ sẽ phải cạnh tranh về vấn đề việc làm. 

Chiến dịch tái định cư của TT Biden có thể được thực hiện là nhờ nguồn ngân sách từ Quốc hội.

Đầu tháng này, một nhóm Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã bỏ phiếu để cấp cho chính quyền Biden một khoản bổ sung 7 tỷ đôla nhằm tài trợ cho chiến dịch tái định cư không kỳ hạn hay hạn chế số lượng cho tới khi Mỹ dừng việc tái định cư người Afghanistan. Tổng số tiền mà người đóng thuế Mỹ hiện đang chi cho chiến dịch này vượt quá 13 tỷ đôla.

Ngân Hà (theo Breitbart News)

Xem thêm: