Chính quyền Joe Biden đang có kế hoạch đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ thông qua hợp đồng bán vũ khí ước tính trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không, Politico đưa tin hôm thứ Hai (29/8).

Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các động thái quân sự ác xung quanh hòn đảo sau chuyến thăm vào tháng này của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Bắc Kinh đã không loại trừ sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình.

Hôm thứ Hai (29/8), Trung Quốc bác bỏ các khiếu nại từ Đài Loan về việc máy bay không người lái của Trung Quốc liên tục quấy rối ở gần các đảo do Đài Loan kiểm soát. Trong khi Đài Loan gọi đây là hành động của “kẻ trộm”, Bắc Kinh nói rằng đó “không phải là điều gì đáng làm ầm ĩ”.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp Mỹ hiện vẫn tiếp tục nhấn mạnh hỗ trợ đối với chính phủ ở Đài Bắc và có những hạng mục trong lộ trình phê duyệt đối với Đài Loan có thể được công bố trong vài tuần hoặc vài tháng tới, Reuters đưa tin vào tuần trước.

Trọng tâm sẽ là duy trì các hệ thống quân sự hiện tại của Đài Loan và thực hiện các đơn đặt hàng hiện có, thay vì cung cấp các khả năng mới có nhiều khả năng làm gia tăng căng thẳng vốn đã nóng với Trung Quốc, theo ba nguồn thạo tin.

Nhật Minh (theo Reuters)