Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (9/3) đã công bố kế hoạch chi tiêu chính phủ cho năm tài khóa 2024, trong đó sẽ tăng thuế, cắt giảm hầu hết chính sách giảm thuế thời chính quyền Trump.

Phát biểu tại Philadelphia, ông Biden nhấn mạnh rằng kế hoạch ngân sách 2024 sẽ giảm được thâm hụt liên bang gần 3 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới thông qua tăng thuế với những người giàu có thu nhập hơn 400.000 USD/năm.

Ngân sách năm tài khóa 2024 (bắt đầu từ tháng 10/2023) được chính quyền Biden đề xuất là 6,8 nghìn tỷ USD, tăng 600 tỷ USD so với dự toán chi tiêu trong năm tài khóa 2023.

Đề xuất ngân sách này sẽ làm tăng thâm hụt liên bang thêm 1,8 nghìn tỷ USD trong năm tới.

Các biện pháp tăng thuế trong kế hoạch ngân sách mới của chính quyền Biden bao gồm:

* Áp thuế tối thiểu 25% đối với những người giàu có tài sản hơn 100 triệu USD.

* Tăng gần gấp đôi thuế đánh vào lợi nhuận đầu tư. Mức thuế hiện tại là 20%.

* Tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28%.

* Xóa bỏ các khoản giảm thuế cho người giàu đang được áp dụng theo Đạo luật Việc làm và Giảm thuế từ thời chính quyền Trump.

* Tăng gấp 4 lần thuế mua lại chứng khoản, từ 1% lên 4%.

Các quan chức chính quyền Biden tin rằng tăng thuế người giàu có thể giúp tăng thu ngân sách để chi trả cho các ưu tiên chi tiêu mà Nhà Trắng đang theo đuổi như tăng thêm ngân sách cho chăm sóc trẻ em và giáo dục sớm trẻ em, mở rộng chương trình cao đẳng cộng đồng miễn phí, và thúc đẩy chương trình áp giá trần insulin 35 USD.

Bà Shalanda Young – Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách của chính quyền Biden nói với báo giới rằng Nhà Trắng có thể giảm thâm hụt chi tiêu “thông qua yêu cầu giới nhà giàu và các doanh nghiệp lớn bắt đầu chi trả phần hợp lý của họ và cắt giảm chi tiêu lãng phí về dược phẩm, dầu mỏ và các thứ đặc biệt khác”.

Các gia đình cần được giảm gánh nặng chi tiêu, và đó là lý do tại sao gói ngân sách bao gồm các đề xuất hạ thấp chi phí các sản phẩm thiết yếu hàng ngày và giảm chi phí y tế”, bà Shalanda Young nói.

Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã lên tiếng phán đối kế hoạch tăng thuế của chính quyền Biden.

Theo The Epoch Times, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) và các đồng nghiệp khác đã phát đi tuyên bố cho hay: “Kế hoạch ngân sách của Tổng thống Biden là đề xuất liều lĩnh, tăng gấp đôi nỗ lực để thúc đẩy các chính sách chi tiêu của phe Cực tả vốn đã đang gây ra lạm phát kỷ lục và cuộc khủng hoảng nợ hiện tại ở Mỹ”.

Theo Breitbart News, một số thành viên Đảng Dân chủ dường như cũng lo lắng về đề xuất tăng thuế vào đúng năm bầu cử.

Các Thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ phải tái tranh cử trong năm 2024 như Joe Manchin, Jon Tester và Sherrod Brown là những người lo lắng nhất về chính sách tăng thuế.

Tôi không biết ông [Biden] sẽ tăng thuế những gì, điều đó là quan trọng”, Thượng nghị sĩ Jon Tester đã trả lời vậy khi được báo giới hỏi về việc ông Biden tuần trước hứa hẹn tăng thuế.

Nếu đó là về công bằng thuế, thì chúng tôi sẽ xem xét nó. Nếu đó là về tăng thuế đại trà áp lên tất cả mọi người, thì không phải là thời điểm phù hợp để làm thế vì lạm phát”, ông Jon Tester nói thêm.

Xuân Thành