Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã duyệt bán gói vũ khí mới cho Đài Loan, trong đó có linh kiện xe tăng, xe thiết giáp và các hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần khác.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu (15/7) tiết lộ rằng Bộ Ngoại giao đã phê duyệt thương vụ vũ khí với Đài Loan trị giá 108 triệu USD theo đề xuất của quốc đảo dân chủ Đông Bắc Á. Đơn hàng theo lô này sẽ bao gồm phụ tùng xe tăng, phụ tùng của các loại xe chiến đấu khác, cũng như các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần từ chính phủ Mỹ và các nhà thầu của chính phủ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Đài Loan phát đi tuyên bố, cho hay: “Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt đơn hàng này”. Họ cũng nói thêm rằng thương vụ này là dựa trên luật liên bang Mỹ mà Washington tuân thủ để giúp Đài Bắc tự vệ, cũng như theo các quy tắc “Sáu Đảm bảo”, trong đó Mỹ đã hứa sẽ bán vũ khí cho Đài Loan mà không cần tham vấn Trung Quốc.

Văn phòng Tổng thống Đài Loan cũng phát đi tuyên bố nói rằng: “Thương vụ này sẽ không chỉ giúp bảo trì thiết bị của xe quân sự đúng cách và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, mà còn tăng cường khả năng tự vệ hiệu quả của quân đội quốc gia”.

Văn phòng Tổng thống Đài Loan khẳng định rằng việc Mỹ phê duyệt gói vũ khí mới đã thể hiện rằng Washington rất coi trọng nhu cầu quốc phòng của Đài Loan và thực hiện đúng cam kết an ninh đối với Đài Loan.

Đài Loan sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm tự vệ, tăng cường khả năng tự vệ, và bảo vệ an ninh quốc gia và lối sống tự do dân chủ của người dân”, Văn phòng Tổng thống Đài Loan nói thêm.

Thương vụ vũ khí mới nhất này sẽ thúc đẩy khả năng tương thích của quân đội Đài Loan với quân đội Mỹ và các đồng minh khác, theo nhận định của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ.

Hải Đăng