Chính quyền Biden hôm thứ Năm (29/7) đã đưa ra chiến lược để giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ” của khủng hoảng di cư tại biên giới phía Nam nhằm thiết lập một hệ thống nhập cư “công bằng, trật tự và nhân đạo.”

Embed from Getty Images

Hồi tháng 3, Tổng thống Biden đã giao cho phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao của chính quyền nhằm giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của việc di cư từ El Salvador, Guatemala và Honduras.

Bà Harris cho biết trong một tuyên bố: “Ở Trung Mỹ, nguyên nhân sâu xa của tình trạng di cư là rất nhiều – và việc di cư khỏi khu vực có tác động trực tiếp đến Hoa Kỳ”. “Vì lý do đó, quốc gia của chúng ta phải nhất quán can dự với khu vực này để giải quyết những khó khăn khiến mọi người rời Trung Mỹ và đến biên giới của chúng ta.”

Phó tổng thống, khi đưa ra các chiến lược mới, cho biết dưới thời Chính quyền Biden, bà và tổng thống đã “khởi động lại” sự kết nối của Hoa Kỳ với các chính phủ Trung Mỹ để tạo ra một chiến lược “toàn diện” nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của di cư.

Bà Harris giải thích: “Đầu tiên, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của di cư là rất quan trọng đối với nỗ lực nhập cư nói chung của chúng tôi. “Thứ hai, cung cấp cứu trợ không đủ để ngăn chặn tình trạng di cư khỏi khu vực.”

“Thứ ba, trừ khi chúng ta giải quyết tất cả các nguyên nhân gốc rễ, các vấn đề sẽ vẫn tồn tại”, bà Harris nói thêm, lưu ý rằng đó là “mục tiêu” của chính quyền để đối phó với “tham nhũng” trong khu vực, và “giảm thiểu sự thiếu hụt cơ hội kinh tế và giáo dục.”

“Thứ tư, và quan trọng nhất, Hoa Kỳ không thể thực hiện công việc này một mình”, bà Harris nói. “Chiến lược của chúng tôi là sâu rộng — và tập trung vào quan hệ đối tác của chúng tôi với các chính phủ khác, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức và xã hội dân sự.”

Bà Harris nói rằng, tại thời điểm này, chính phủ Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc, và Liên hợp quốc đã tham gia với Hoa Kỳ trong việc cung cấp “cứu trợ” cho khu vực.

Bà Harris cũng kêu gọi khu vực tư nhân – ở Hoa Kỳ và nước ngoài – đầu tư vào khu vực để thúc đẩy cơ hội kinh tế.

“Cuối cùng, chính quyền của chúng tôi sẽ liên tục tham gia vào khu vực để giải quyết nguyên nhân di cư gốc rễ. Chúng tôi sẽ xây dựng dựa trên những gì đang hoạt động [hiệu quả] và chúng tôi sẽ rời khỏi những gì không hiệu quả”, bà Harris nói. 

“Nó sẽ không dễ dàng, và tiến độ sẽ không ngay lập tức, nhưng chúng tôi cam kết thực hiện đúng.”

Chiến lược Nguyên nhân gốc rễ (The Root Causes Strategy) “xác định, ưu tiên và phối hợp các hành động để cải thiện an ninh, quản trị, nhân quyền và điều kiện kinh tế trong khu vực”, đồng thời tích hợp các công cụ khác nhau của chính phủ Hoa Kỳ bao gồm “ngoại giao, hỗ trợ nước ngoài, ngoại giao công chúng và các biện pháp trừng phạt.”

Theo Fox News, chiến lược này được chia thành 5 trụ cột: giải quyết tình trạng bất an và bất bình đẳng về kinh tế; chống tham nhũng, tăng cường quản trị dân chủ và tiến tới pháp quyền; thúc đẩy tôn trọng nhân quyền, quyền lao động và báo chí tự do; chống lại và ngăn chặn bạo lực, tống tiền và các tội phạm khác do các băng nhóm tội phạm, các mạng lưới buôn người và các tổ chức tội phạm có tổ chức khác gây ra; và chống bạo lực tình dục, bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình.

Chính quyền Biden hôm thứ Năm cũng đã triển khai Chiến lược Di cư tập trung vào việc tăng cường các nỗ lực hợp tác để “quản lý di cư an toàn, có trật tự và nhân đạo ở Bắc và Trung Mỹ.”

Chiến lược Di cư bao gồm các nỗ lực để ổn định dân số có nhu cầu cấp thiết; mở rộng khả năng tiếp cận với bảo hộ quốc tế; mở rộng khả năng tiếp cận bảo hộ ở các nước xuất xứ; cải thiện và mở rộng các chương trình lao động tạm thời trong khu vực với các biện pháp bảo vệ người lao động; hỗ trợ và tái hòa nhập những người bị hoàn lương; thúc đẩy quản lý biên giới “an toàn và nhân văn”; tăng cường thông điệp công khai trong khu vực về vấn đề di cư; và mở rộng khả năng tiếp cận “con đường hợp pháp” để được bảo vệ và cơ hội ở Hoa Kỳ.

Các chiến lược của chính quyền Biden được đưa ra khi lượng người di cư vào Hoa Kỳ qua biên giới Hoa Kỳ – Mexico đạt mức cao nhất trong 10 năm.

Nhiều nhà lập pháp đảng Cộng Hòa thì cho rằng chính các chính sách biên giới mở dễ dãi và lộn xộn của ông Biden mới là “nguyên nhân gốc rễ” khiến lượng người di cư tăng vọt.

Hơn 188.000 người di cư đã bị bắt gặp trong tháng Sáu. Trong khi đó, số lượng các đơn vị gia đình tăng 25% lên 55,805 từ 44,746 trong tháng Năm.

Tiến Minh (theo Fox News)

Xem thêm: