Hôm 2/3, chính quyền Biden đã chỉ định việc quân đội tiếp quản chính phủ ở Myanmar là “một cuộc đảo chính” và cho biết sẽ cắt viện trợ cho nước này. 

Embed from Getty Images

“Sau khi xem xét cẩn thận các sự kiện và hoàn cảnh, chúng tôi đã đánh giá rằng bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng cầm quyền của Myanmar và Win Myint, người đứng đầu chính phủ được bầu hợp lệ, đã bị phế truất trong một cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2”, theo một quan chức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các phóng viên.

Bà Suu Kyi, cố vấn nhà nước, đã bị bắt giữ cùng với Tổng thống Myint vào rạng sáng ngày 1/2, theo đài truyền hình quân sự.

Nhà Trắng đã phát đi tuyên bố kêu gọi quân đội trả tự do cho những người bị bắt “ngay lập tức và vô điều kiện,” đồng thời yêu cầu quân đội Myanmar phải trả lại chính quyền cho chính phủ cũ.

Việc dán nhãn những gì đã xảy ra là một “cuộc đảo chính” sẽ hạn chế các hoản viện trợ từ Hoa Kỳ cho Myanmar, mặc dù hiện các khoản hỗ trợ cũng đã “rất ít” do hồ sơ nhân quyền của nước này. 

Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Hoa Kỳ có thể sẽ ban bố các biện pháp trừng phạt. 

Trong một tuyên bố vào đầu ngày thứ Hai, ông Biden nói rằng việc tiếp quản của quân đội ở Myanmar “là một cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển đổi của đất nước sang dân chủ và pháp quyền.”

“Hoa Kỳ đang ghi nhận những người sát cánh cùng người dân Miến Điện trong giờ phút khó khăn này. Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của mình trong toàn khu vực và trên thế giới để hỗ trợ khôi phục nền dân chủ và pháp quyền, cũng như quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm về việc đảo lộn quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar,” ông nói thêm.

“Hoa Kỳ đã gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Myanmar trong thập kỷ qua dựa trên sự tiến bộ dân chủ. Việc đảo ngược tiến độ đó sẽ đòi hỏi phải xem xét ngay lập tức các biện pháp trừng phạt, theo sau đó là các hành động thích hợp.”

Đảng của bà Suu Kyi tiếp tục tái đắc cử vào tháng 11 năm 2020, nhưng quân đội cáo buộc rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận.

Lê Vy (theo ET)

Xem thêm: