Chính quyền Biden nói ‘không có lý do’ xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung năm 2025

Phản ứng với dự báo của một vị tướng không quân Mỹ về khả năng xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung vào năm 2025, đại diện của chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết không có lý do để cuộc xung đột vũ trang đó xảy ra.

Theo Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, chẳng có lý do gì để một cuộc xung đột vũ trang Mỹ-Trung bùng nổ và hai bên sẽ tránh để tình huống đó xảy ra.

Chúng tôi đã đang giải quyết các thách thức đến từ Trung Quốc từ khá lâu rồi”, ông Kirby nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CNN hôm 30/1.

Tổng thống [Biden] tin rằng chúng ta nên cạnh tranh với Trung Quốc và không để sự cạnh tranh đó biến chuyển thành xung đột. Chẳng có lý do gì để điều đó xảy ra”, ông Kirby nói thêm.

Ông Kirby đưa ra những phát biểu nêu trên sau khi báo giới lan truyền thông tin Tướng Không quân Mike Minihan gửi thuộc cấp bản ghi nhớ, trong đó ông đánh giá sẽ xảy ra chiến tranh vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc vào năm 2025.

Tướng Minihan viết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nắm bắt sự sao lãng của quốc tế vào thời điểm cả Đài Loan và Mỹ đều tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2024.

Hơn nữa, vị tướng 4 sao của Không quân Mỹ lưu ý rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã củng cố được quyền lực vững chắc khi tiếp tục lãnh đạo đảng nhiệm kỳ ba và ông ta sẽ sử dụng cơ hội này để bịt miệng những ý kiến bất đồng và thành lập hội đồng chiến tranh dưới quyền với sự tham gia của những thành phần cứng rắn trong đảng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc trước nay luôn tuyên bố Đài Loan là một tỉnh ngoài khơi xa của Trung Quốc và đã đe dọa sử dụng chiến tranh vũ trang để ép quốc đảo dân chủ tái thống nhất với đại lục. Tuy nhiên, thực tế Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ có chính phủ riêng, quân đội riêng, tiền tệ riêng. Lãnh đạo Đài Loan luôn khẳng định chỉ có người dân quốc đảo mới có quyền quyết định tương lai của mình.

Theo The Epoch Times, một số nhà phân tích chính trị quốc tế tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chủ động chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lược Đài Loan và họ cũng chủ động làm việc để đảm bảo Washington sẽ không sẵn sàng can thiệp vào cuộc xung đột này theo đề nghị từ Đài Bắc.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên CNN, ông Kirby cho biết chính quyền Biden tin rằng “Mỹ sẵn sàng chiến thắng” trong cạnh tranh với Trung Quốc mà không cần phải lao vào một cuộc chiến tranh.

Ông Kirby nói: “Điều đó là rất rõ ràng trong chiến lược an ninh quốc gia của chúng tôi. Điều đó có trong chiến lược quốc phòng của Lầu Năm Góc. [Các tài liệu đó] nêu rõ Trung Quốc là ‘thách thức liên tục’”.

Chúng tôi cần đảm bảo chắc chắn rằng, trong toàn bộ chính phủ, chúng tôi có thể đáp ứng được thách thức trực diện đó”, ông Kirby nói.

Xuân Thành

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Việt Nam lại ‘rất quan ngại’ về những căng thẳng ở Biển Đông

Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông và…

4 giờ ago

Nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng mạnh trong Quý I

Nông nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất xấp xỉ…

4 giờ ago

Tỷ giá USD ngân hàng bật tăng

Sau khi NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, tỷ giá USD…

4 giờ ago

Vụ khách hàng mất hàng chục tỷ đồng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ…

4 giờ ago

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

6 giờ ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

6 giờ ago