Chính quyền Biden đang thực hiện lời hứa của cựu Tổng thống Donald Trump, đó là tất cả những người Mỹ đủ điều kiện đều có thể tiêm vắc-xin COVID-19, bắt đầu kể từ ngày 19/4.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Studio Romantic/Shutterstock)

“Tôi có một tin tốt. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người đủ điều kiện đều được tiêm vắc-xin,” Tổng thống Joe Biden cho biết trong một video đăng tải vào sáng ngày 19/4.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2021, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Francis Collins cho hay rằng ông Trump xứng đáng nhận được sự tín nhiệm lớn lao vì đã lập ra Chiến dịch “Operation Warp Speed” với mục đích tiêm chủng cho toàn bộ người dân Mỹ.

Chiến dịch nêu trên được công bố vào tháng 5/2020, là kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump lập ra nhằm phối hợp các nguồn lực liên bang và tư nhân để sản xuất một lượng lớn vắc-xin COVID-19.

Collins nhận xét rằng vắc-xin COVID-19 “được hoàn thành trong 11 tháng kể từ khi chúng tôi lần đầu tiên biết về loại virus này, nhanh hơn ít nhất 5 năm so với trước đây”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, có 131 triệu người (tương đương với 39,5% dân số Mỹ) đã sử dụng ít nhất 1 liều vắc-xin và 84 triệu người (tương đương với 25,4% dân số Mỹ) đã được “tiêm chủng đầy đủ” tính đến ngày 18/4/2021.

Hệ thống báo cáo tác dụng phụ của vắc-xin (VAERS) đã nhận được 3.005 báo cáo về các trường hợp tử vong của những người ở Mỹ đã tiêm một trong các liều vắc-xin COVID-19 từ ngày 14/12/2020 đến ngày 12/4/2021. Có hơn 189 triệu liều vắc-xin đã được chuyển giao trong thời gian này.

Gần 1/2 số người ủng hộ cựu Tổng thống Trump không có kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19, theo một cuộc thăm dò được tiến hành vào hồi tháng 3/2021 của NPR, PBS và Marist.

Cuộc thăm dò chỉ ra rằng 47% những người tự nhận mình là ủng hộ ông Trump sẽ không muốn tiêm chủng ngay cả khi có thể tiếp cận vắc-xin.

Cuộc khảo sát cho thấy 41% đảng viên Cộng hòa sẽ không dùng vắc-xin, so với chỉ 11% đảng viên Dân chủ nói rằng họ sẽ không dùng.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: