Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier Becerra cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden có khả năng sẽ đề nghị Quốc hội bổ sung kinh phí để tiến hành việc xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron.

Ông Becerra cho biết tại một cuộc họp với các phóng viên rằng hiện Bộ còn 10 tỷ đôla Mỹ trong quỹ cứu trợ liên bang 50 tỷ đôla mà Quốc hội phê chuẩn hồi tháng 3 để dùng cho xét nghiệm, nhưng có thể sẽ cần nhiều hơn nữa.

Ông Becerra cho biết điều này phụ thuộc vào tác động của biến thể Omicron.

Là một phần trong chiến lược của TT Biden nhằm chống lại các biến thể Omicron và Delta trong mùa đông, chính phủ Hoa Kỳ đang yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế tư nhân hoàn trả cho 150 triệu khách hàng của họ chi phí xét nghiệm COVID-19 không kê đơn và tại nhà bắt đầu từ tháng Giêng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính phủ sẽ không hoàn lại tiền cho các công ty bảo hiểm.

Ông Becerra cho biết, Hoa Kỳ sẽ mua thêm các liều thuốc kháng virus trong những tháng tới để đối phó với sự lây lan của biến chủng Omicron.

“Về phương pháp trị liệu … chúng tôi đang tăng cường,” ông nói. “Chúng tôi đang tìm hiểu xem các phương pháp trị liệu khác nhau này sẽ có tác động thế nào đến Omicron… Hãy tiếp tục theo dõi và chờ thông báo từ chúng tôi.”

Theo số liệu thống kê mới đây, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt qua mốc 800.000. Dù không thiếu vắc-xin, nhưng kể từ đầu năm, hơn 450.000 người ở Mỹ đã chết sau khi nhiễm COVID-19, tương đương 57% tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch. Đến nay, khoảng 60% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Mỹ hiện là nước có tổng số ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, tiếp theo là Brazil và Ấn Độ. Dự kiến, Mỹ sẽ sớm vượt qua con số 50 triệu ca nhiễm với trung bình khoảng 120.000 ca mới mỗi ngày.

Tiến Minh (t/h)

Xem thêm: