“Tôi muốn biết khi đó ai là Tổng thống?” Tổng thống Donald Trump khiến phóng viên á khẩu không trả lời được khi bị hỏi về vấn đề liên quan đến Mỹ chi tiền cho phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. 

Ông Trump tại cuộc họp báo của Nhà Trắng vào tối ngày 17/4.
Tổng thống Trump tại cuộc họp báo của Nhà Trắng vào tối ngày 17/4. (Ảnh cắt từ video)

Tại cuộc họp báo của Nhà Trắng vào tối ngày 17/4, Tổng thống Trump đã trả lời phóng viên khi bị hỏi về việc vì sao Chính phủ Mỹ lại tài trợ tiền cho chính quyền Bắc Kinh nghiên cứu virus.

Phóng viên hỏi: “Vì sao Mỹ lại cung cấp tiền cho Trung Quốc?”, chiến lược gia chính trị Caleb Hull viết trên Twitter và đính kèm video về cuộc “đối đầu” này.

Ông Trump: “Bạn nghe thấy khoản tài trợ từ lúc nào?”

Phóng viên: “Năm 2015”.

Ông Trump: “Năm 2015? Tôi muốn biết khi đó ai là Tổng thống?”

Năm 2015, đương nhiệm Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20/1/2017. Sau đó ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Tuần trước, có báo cáo nói rằng, một phòng thí nghiệm Vũ Hán (trở thành chủ đề tranh cãi về dịch viêm phổi Vũ Hán phổ biến khắp nơi) nhận được khoản tiền trợ cấp 3,7 triệu USD của Chính phủ Mỹ.

Khoản tiền này cung cấp cho Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán để tài trợ nghiên cứu thực nghiệm đối với loài động vật có vú bắt được.

Fox News tuần trước có một bản tin độc quyền chỉ ra, nguồn phát tán ban đầu khiến viêm phổi Vũ Hán phổ biến khắp toàn cầu có thể là từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, chứ không phải là từ động vật hoang dã hoặc chợ hải sản như chính quyền Bắc Kinh tuyên bố.

Sau đó, chính quyền Bắc Kinh che giấu dịch bệnh lây lan, cuối cùng gây ra thảm họa cho thế giới. Nguồn tin của Fox News cho biết, đây có thể là “hành động che đậy đắt đỏ nhất của chính phủ trong lịch sử”.

Toàn văn đoạn đối thoại của Tổng thống Trump và phóng viên

Phóng viên: “Có báo cáo nói, Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Obama đã cung cấp khoản tiền 3,7 triệu USD cho phòng thí nghiệm Vũ Hán. Vì sao Mỹ lại cung cấp tiền cho Trung Quốc?”

Ông Trump: “Chính phủ Obama đã cung cấp cho họ (Phòng thí nghiệm Vũ Hán) 3,7 triệu USD, chúng tôi đã nghe nói đến việc này.”

“Chúng tôi (chính phủ đương nhiệm) đã chỉ thị liệu có cần cung cấp bất cứ khoản tài trợ nào cho lĩnh vực nghiên cứu này không, (và việc làm thế nào để tiến hành). Thực tế, sáng hôm nay và khoảng một tiếng trước đó, chúng tôi đã nghiên cứu về việc này.”

“(Nếu thích hợp), chúng tôi sẽ rất nhanh cung cấp tiền tài trợ. Tuy nhiên, (bạn đề cập đến khoản tiền tài trợ đó) đã được phê chuẩn từ rất lâu rồi, họ (Phòng thí nghiệm Vũ Hán) đã nhận được khoản tiền đáng kể.”

“Chúng tôi sẽ tiến hành quan sát chi tiết về khoản tiền tài trợ đó, và tiến hành điều tra.”

“Tôi hiểu sự việc của vài năm trước. Bạn nghe thấy khoản tài trợ từ khi nào?”

Phóng viên: “Năm 2015”.

Ông Trump: “Năm 2015? Tôi muốn biết khi đó ai là Tổng thống?”

Huệ Anh

Xem thêm: