Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios cuối tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, ông Robert O’Brien cho biết Mỹ đã tiếp cận Bắc Hàn để tìm cách nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Embed from Getty Images

Ông O’Brien cũng nói rằng việc lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un không hiện thực hóa cảnh báo “quà Giáng sinh” là tín hiệu “tích cực”. Trước đó, một số nhà phân tích của Mỹ nhận định Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc bom hạt nhân vào dịp Giáng sinh và Năm mới, nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng món quà mà ông Kim muốn tặng ông “có thể là một chiếc bình đẹp”.

“Chúng tôi đã tiếp cận người Bắc Hàn và nói cho họ biết rằng chúng tôi muốn tiếp tục các cuộc đàm phán tại Stockholm, nơi cuộc đối thoại gần nhất diễn ra vào đầu tháng Mười [năm ngoái],” ông O’Brien nói với Axios hôm thứ Sáu (9/1). “Thông qua nhiều kênh, chúng tôi đang thông tin với họ rằng chúng tôi muốn đưa mọi thứ trở lại đường ray”.

>>Đàm phán hạt nhân Mỹ-Bắc Hàn đổ vỡ sau hơn 8 tiếng đối thoại

Reuters cho biết hôm 12/1 họ đã liên lạc với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ để yêu cầu cung cấp thêm thông tin về phát biểu mới nhất của ông O’Brien, nhưng không nhận được phản hồi.

Trong diễn biến liên quan, hôm thứ Bảy (11/1), Bắc Hàn nói rằng họ đã nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật ông Kim Jong-un từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái này của ông Trump được cho là ông đang cố gắng dựa vào mối quan hệ cá nhân nồng ấm với ông Kim Jong-un để phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân Mỹ – Bắc Hàn.

Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 11/1, chế độ Bình Nhưỡng khẳng định rằng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa ông Trump và ông Kim là chưa đủ để nối lại đối thoại song phương.

>>Kim nói Bắc Hàn sẽ trình diễn ‘vũ khí chiến lược mới’ trong tương lai gần

Thông tấn xã Bắc Hàn (KCNA) hôm 11/1 dẫn tuyên bố của bộ ngoại giao nước này nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục thảo luận về các đề xuất như những gì ông Trump đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội, Việt Nam hồi tháng 2/2019.

Ông Kim gần đây cũng tuyên bố rằng Bắc Hàn sẽ không tiếp tục tuân thủ việc tự đình chỉ thử tên lửa liên lục địa và bom hạt nhân. Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ công bố “vũ khí chiến lược mới” trong tương lai gần.

Như Ngọc