Khi bắt đầu đại dịch viêm phổi Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) do virus corona mới, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cấm các doanh nhân nước ngoài xuất khẩu ra ngoại quốc thiết bị y tế cá nhân (PPE) sản xuất tại Trung Quốc. Cố vấn luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc động thái của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không khác gì mưu sát.

Chính quyền Trump xem xét kiện ĐCSTQ vì cấm xuất khẩu khẩu trang 3M qua Mỹ
(Ảnh: Chen Baizhou/ Epoch Times).

ĐCSTQ cấm xuất khẩu và thu mua PPE trên toàn cầu

Tờ New York Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, quản lý cấp cao của Công ty 3M và Công ty Honeywell của Mỹ đã cho Chính phủ Donald Trump biết rằng vào tháng Một năm nay, Chính phủ Bắc Kinh đã cấm họ xuất khẩu các vật tư y tế như khẩu trang N95, bao gồm giày, găng tay… sản xuất ở Trung Quốc.

Quan chức cấp cao Nhà Trắng này cho biết Bắc Kinh đã mua các mặt hàng PPE từ hai công ty này với giá bán sỉ, đồng thời không cho phép họ bán chúng cho bất kỳ ai khác.

Trả lời tờ New York Post, công ty Honeywell chỉ ra rằng Trung Quốc đã trải qua thời gian tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng dịch bệnh này trong hầu hết quý đầu tiên năm nay, vì vậy tất cả khẩu trang do các nhà máy của công ty sản xuất tại Trung Quốc đều được tiêu thụ tại địa phương.

Còn công ty 3M đã không phản hồi yêu cầu bình luận của New York Post, nhưng trong một tuyên bố đưa ra tuần trước công ty cho biết “đã được ĐCSTQ chấp thuận” xuất khẩu tới Mỹ 10 triệu khẩu trang N95 sản xuất tại Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Cố vấn luật của TT. Trump: Hành vi của ĐCSTQ không khác gì tội mưu sát

Vào Chủ Nhật (ngày 5/4), cố vấn pháp lý cao cấp cho chiến dịch tái tranh cử của TT. Trump, bà Jenna Ellis chia sẻ với tờ New York Post rằng theo luật hình sự thì động thái của ĐCSTQ tương đương với “mưu sát”, Chính phủ Trump đang nghiên cứu tính khả thi của việc sử dụng hành động pháp lý trước động thái nêu trên của ĐCSTQ.

“Mọi người đang trên bờ vực của cái chết, hành động có chủ đích, máu lạnh như Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bị xem như tội mưu sát cấp độ một”, bà nói.

Bà Ellis cho biết chính quyền Trump đang xem xét các lựa chọn để kiện ĐCSTQ, bao gồm đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu hoặc sử dụng cơ chế của Liên Hợp Quốc.

ĐCSTQ vơ vét vật tư y tế trên thế giới

“Mặc dù Trung Quốc là nhà sản xuất PPE lớn nhất thế giới”, quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói, “Nhưng theo dữ liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc, cùng với việc hạn chế xuất khẩu, họ đã tập trung thu mua sản phẩm PPE trên toàn cầu bao gồm găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang.”

Theo dữ liệu của hải quan ĐCSTQ cho thấy, từ ngày 24/1 đến ngày 29/2 họ đã nhập 2,46 tỷ lô “vật liệu phòng chống dịch bệnh”. Số trang thiết bị trị giá gần 1,2 tỷ USD (Đô la Mỹ) này nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Úc, Brazil và Campuchia.

Hôm 1/4, New York Times xuất bản bài viết chỉ ra, sau khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng Một vừa qua, Trung Quốc đã vét sạch phần lớn dụng cụ phòng hộ trên toàn cầu. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong vòng 5 tuần bắt đầu từ tháng Một, Trung Quốc đã nhập khẩu 2 tỷ chiếc khẩu trang, tương đương với sản lượng 2,5 tháng trên toàn cầu; Trung Quốc còn nhập khẩu 400 triệu bộ dụng cụ phòng hộ khác, từ kính bảo vệ mắt dùng trong y tế đến quần áo bảo hộ.

Trung Quoc vo vet vat tu y te
(Ảnh: chụp màn hình New York Times)

Gần đây, tờ The Sydney Morning Herald tại Úc cũng tiết lộ, một công ty do chính quyền Thượng Hải nắm cổ phần kiểm soát và nằm trong 500 công ty lớn trên thế giới – Tập đoàn Bất động sản Đất Xanh (Greenland Holdings Corporation Limited), trong lúc dịch bệnh bùng phát vào tháng Một năm nay, công ty này đã  vơ vét vật dụng y tế ở các nơi trên thế giới và vận chuyển về Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thậm chí còn khen ngợi phương thức hoạt động trên thế giới của doanh nghiệp có vốn nhà nước này, họ đã sớm vét sạch 3 triệu khẩu trang, 700.000 quần áo phòng hộ, 500.000 đôi găng tay y tế để vận chuyển về Trung Quốc.

Truyền thông Úc cho rằng từ hành động này có thể xác định, chính quyền ĐCSTQ đã sớm biết được tính nghiêm trọng của dịch bệnh khi nó mới xuất hiện.

Trung Quoc thu vet vat tu y te
(Ảnh chụp màn hình The Sydney Morning Herald)

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Hoàn Nguyên (t/h)

RADIO: “Từ thủ phạm biến thành anh hùng – ĐCSTQ đã dối trá như thế nào”

Xem thêm: