Ngày 24/10 trước Hạ viện Quốc hội ở Tokyo, luật sư nhân quyền người Canada David Matas đã có bài phát biểu về thực trạng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

p3234201a168583124
Luật sư nhân quyền người Canada David Matas chụp ảnh chung với nghị sĩ Nhật Bản, các thành viên hội đồng địa phương và đại diện của các nhóm nhân quyền tham dự buổi diễn thuyết. (Ảnh: Lê Nghi Minh / Vision Times)

Bài phát biểu của ông Matas có tiêu đề “Diệt chủng quần thể và thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc”. Trong bài phát biểu của mình, ông chỉ ra rằng học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là nạn nhân chính của việc mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông nói vì số lượng học viên Pháp Luân Công khá ít, không thể đáp ứng được nhu cầu cấy ghép nội tạng, nên từ năm 2017, ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Matas tin rằng ĐCSTQ sẽ coi tất cả người dân dưới sự cai trị của mình là đối tượng để mổ cướp nội tạng, như học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, người Tây Tạng, thành viên của các giáo hội tư gia Trung Quốc, người Mông Cổ và người Hồng Kông.

Do đó, ông nhận định nếu ĐCSTQ chiếm Đài Loan, thì người Đài Loan cũng sẽ trở thành mục tiêu bị mổ cướp nội tạng sống.

Ông Matas nhấn mạnh rằng tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là tội phạm có tổ chức và có hệ thống. Dưới sự điều phối thống nhất của chính quyền ĐCSTQ, cảnh sát, nhà tù và bệnh viện phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống cung cấp nội tạng được tổ chức chặt chẽ.

Ngày 22/6/2016, ông Matas đã phát hành “Bản cập nhật: Thu hoạch nội tạng đẫm máu/ Đại thảm sát” cùng 2 tác giả khác, là ông David Kilgour và Ethan Gutmann.

p3234203a22319319
Ông Matas trong bài phát biểu (Ảnh: Lê Nghi Minh / Vision Times)
cuon sach moi tiet lo dai tham sat o trung quoc
Sách “Đại thảm sát”

Sau bài phát biểu gần 1 tiếng rưỡi của ông Matas, đại diện của một số nhóm nhân quyền cũng có những bài phát biểu ngắn gọn.

Trong bài phát biểu của mình, Phó chủ tịch Hiệp hội Duy Ngô Nhĩ Nhật Bản cho biết một lượng lớn bằng chứng đã xuất hiện gần đây, cho thấy 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ trong các trại tập trung giống như nhà tù, gồm cả thanh thiếu niên và người già hơn 70 tuổi.

Những bức ảnh của ông cho thấy 6 người già bị chính quyền bắt vì tham dự đám tang của một người bạn, và 6 trẻ em cũng bị bắt chỉ vì cha mẹ của chúng bị bắt.

Ông cũng đưa ra một bức ảnh cho thấy làn đường dành riêng cho việc vận chuyển nội tạng nhanh chóng tại sân bay ở Tân Cương. Điều này cho thấy một lượng lớn nội tạng người đã được thu hoạch ở Tân Cương, và nhanh chóng được đưa đi khắp mọi miền Trung Quốc.

Đại diện của Hội nghị Nam Mông Cổ Thế giới đã ôn lại lịch sử diệt chủng của ĐCSTQ trong bài phát biểu của họ. Ông nói rằng vào năm 1959, ĐCSTQ đã tàn sát người Tây Tạng ở Tây Tạng. Từ năm 1967 – 1968, Mao Trạch Đông, lãnh đạo của ĐCSTQ, đã đưa quân đến tàn sát người Mông Cổ ở khu vực Nam Mông Cổ (Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc).

Bắt đầu từ năm 2020, ĐCSTQ cấm dạy tiếng Mông Cổ ở miền nam Mông Cổ và đốt sách chữ Mông Cổ trong các thư viện trường học tại đây. Do đó, chế độ ĐCSTQ gây nguy hiểm cho nền văn minh nhân loại và trở thành nguyên nhân sâu xa của các thảm họa trên thế giới.

p3234202a307442104
Ông Matas trong bài phát biểu (Ảnh: Lê Nghi Minh / Vision Times)

Trong bài phát biểu của mình, Đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhật Bản cho biết ĐCSTQ đang thu thập một lượng lớn DNA và mẫu máu từ người Tây Tạng, dường như họ đang tìm kiếm những người hiến tặng phù hợp.

Dữ liệu y tế của giới chức ĐCSTQ cho thấy, số lượng người hiến tặng đã đăng ký chính thức ở Trung Quốc thấp hơn nhiều so với lượng nội tạng được sử dụng để cấy ghép. Điều đó cho thấy, với một lượng lớn người hiến tạng không rõ nguồn gốc, rõ ràng có một hoạt động tội phạm bất chính đằng sau việc cấy ghép tạng. Vì vậy, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Ông Inagaki Kentaro, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản, nói rằng các học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn theo yêu cầu của người sáng lập – ông Lý Hồng Chí. Tuy nhiên vào năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu một cuộc đàn áp tàn bạo đối với 100 triệu học viên Pháp Luân Công, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Đối với những học viên Pháp Luân Công không từ bỏ tu luyện, ĐCSTQ không chỉ bức hại bản thân họ, mà còn bức hại cả thân nhân của họ. Hiện tại, học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân chính bị thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Nếu những tội ác xấu xa của ĐCSTQ không được kiểm soát, phạm vi nạn nhân sẽ tiếp tục mở rộng. Tại những nơi mà thế lực của ĐCSTQ vươn tới, mọi người đều có thể sẽ phải chịu số phận bị cắt bỏ nội tạng của mình.

Các nghị sĩ của Hạ viện Nhật Bản và một thành viên của Hội đồng thành phố Higashikurume, đã tham dự hội nghị.

Gần đây, chính sách mới của Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế (ISHLT) đã cấm hoàn toàn việc xuất bản các tài liệu nghiên cứu về cấy ghép nội tạng từ Trung Quốc.

Ngày 19/9, trong một cuộc phỏng vấn, luật sư Matas cho biết: “Tuyên bố của Hiệp hội Cấy ghép Tim Phổi Quốc tế (ISHLT) có ý nghĩa rất trọng đại. Bởi vì nó xuất phát từ một hiệp hội ghép tạng chuyên nghiệp.”

Trong cùng ngày, ông Ethan Gutmann, điều tra viên về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, kiêm nhà báo điều tra độc lập của Mỹ, nói rằng nếu vấn đề mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ không chấm dứt, nó có thể lây lan khắp thế giới như một căn bệnh truyền nhiễm.

Bình Minh (t/h)