Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy mới đây đã từ chối tới thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Embed from Getty Images

Ông Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, bang California) đã nói với hãng tin CNN rằng ông cảm thấy không cần phải tới thăm Ukraine để định hình lập trường của mình về viện trợ tài chính cho chế độ Kyiv trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang tiếp diễn không hồi kết.

Tôi sẽ tiếp tục nhận các báo cáo và các thông tin khác, nhưng tôi không phải tới Ukraine hay Kyiv để xem nó. Và quan điểm của tôi đã đang luôn luôn là, tôi không cung cấp các chi phiếu để trắng cho bất kỳ bên nào”, ông McCarthy nói.

Chúng ta hãy làm rõ về những gì tôi đã nói: không có những chi phiếu để trắng, được không nào? Vậy nên, từ quan điểm đó, tôi không phải đến Ukraine để hiểu nơi đó có chi phiếu để trắng hay không”, ông McCarthy nói tiếp.

Trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ năm 2022, ông McCarthy khi đó là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện đã cam kết với cử tri rằng Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ không viết “chi phiếu để trắng” cho Ukraine trong bối cảnh chính quyền Biden bị chỉ trích đang rất hào phòng viện trợ cho Kyiv trong cuộc chiến chống lại Nga.

Về phần mình, với lời mời ông McCarthy tới Ukraine, Tổng thống Zelensky đã hy vọng sẽ thuyết phục được dân biểu đại diện tiểu bang California thay đổi quan điểm và đảm bảo Kyiv tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Washington.

Ông Zelensky, trong chương trình trả lời phỏng vấn CNN phát sóng vào tối thứ Tư (8/3, giờ Mỹ), đã nói: “Tôi nghĩ rằng Chủ tịch [Hạ viện] McCarthy chưa bao giờ tới Kyiv hay Ukraine, và tôi nghĩ điều đó khiến ông ta giữ lập trường của mình”.

Mr. McCarthy, ông phải đến đây để xem chúng tôi làm việc ra sao, để xem những gì đang xảy ra ở đây, những gì cuộc chiến tranh này gây ra cho cúng tôi, để xem người dân nào đang chiến đấu bây giờ, ai đang chiến đấu bây giờ. Và sau khi chứng kiến, hãy đưa ra những giả thiết của ông”, ông Zelensky nói.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang tiếp diễn không hồi kết, tập trung chủ yếu ở chiến trường miền Đông của Ukraine và tâm điểm là thành phố Bakhmut, khu vực Donbass.

Lực lượng Nga đang nỗ lực kiểm soát Bakhmut để làm bàn đáp tiếp tục chiếm giữ các thành phố khác ở miền Đông của Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng Bakhmut thất thủ sẽ tạo ra “con đường mở” cho Nga chiếm đóng các thành phố quan trọng khác ở miền Đông.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8/3 nhận định rằng khả năng Nga sẽ kiểm soát được hoàn toàn Bakhmut “trong vài ngày tới”.

Xuân Thành