Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Sáu (5/11, giờ Mỹ) lần thứ ba buộc phải hoãn bỏ phiếu dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD.

Embed from Getty Images

Kế hoạch bỏ phiếu dự luật nêu trên đã không thể thực hiện sau khi các đảng viên ôn hòa trong Hội nghị Đảng Dân chủ Hạ viện (House Democratic Conference) đưa ra yêu cầu Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) phải cung cấp thông tin nguồn tiền cấp cho gói chi tiêu ngân sách của dự luật chi tiêu xã hội 1,75 nghìn tỷ USD, phân tích rõ các chi phí thực tế mà người nộp thuế Mỹ phải gánh chịu.

Đáp lại, các thành viên cấp tiên trong Hội nghị Đảng Dân chủ Hạ viện nói rằng bây giờ họ sẽ đợi bỏ phiếu dự luật cơ sở hạ tầng trước khi tính đến dự luật chi tiêu xã hội.

Dân biểu Pramila Jayapal (Đảng Dân chủ, bang Washington), chủ tịch của Nhóm Cấp tiến Quốc hội, cho hay: “Nếu 6 đồng nghiệp của tôi vẫn muốn đợi bản phân tích chi phí của CBO, thì chúng tôi sẽ đồng ý để họ có thời gian đó, sau đó chúng ta có thể bỏ phiếu đồng thời cả hai dự luật”.

Trong khi đó, bà Pelosi đã đang tìm cách thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trước, rồi sau đó mới bỏ phiếu về cách thức thảo luận về dự luật chi tiêu xã hội.

Trong hai lần trước, bà Pelosi đã lên kế hoạch đưa dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng ra toàn Hạ viện bỏ phiếu, nhưng nhóm cấp tiến trong nội bộ Đảng Dân chủ đã phản đối động thái này. Họ khẳng định rằng dự luật này cần phải được liên kết với dự luật chi tiêu xã hội.

Các dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng đã kêu gọi phải được CBO cung cấp bản phân tích chi phí của dự luật chi tiêu xã hội 1,75 nghìn tỷ USD trước khi bỏ phiếu thông qua.

Tại Hạ viện hiện nay, Đảng Dân chủ chiếm thế đa số mong manh và họ chỉ có thể thông qua được dự luật nếu không quá 3 đảng viên Dân chủ phản đối.

Sau khi buộc phải hoãn bỏ phiếu lần ba, chưa rõ dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng khi nào mới lại được tiếp tục đưa ra Hạ viện bỏ phiếu chuẩn thuận. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua từ tháng trước.

Xuân Thành (Theo Just The News)

Xem thêm: