Hôm thứ Năm (1/7) Nữ dân biểu Đảng Cộng Liz Cheney (bang Wyoming) đã được Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ – bang California) xướng tên tham gia vào ủy ban đặc biệt của Hạ viện để điều tra các sự kiện xảy ra tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1.

Embed from Getty Images

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (1/7) về việc thành lập ủy đặc biệt của Hạ viện, bà Pelosi cho biết: “Nữ nghị sĩ Liz Cheney thuộc Ủy ban Vũ trang, với tinh thần yêu nước đã đồng ý tham gia vào ủy ban này. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào rằng bà ấy đã đồng ý làm việc trong ủy ban này.

Bà Cheney đã chấp nhận sự bổ nhiệm của Chủ tịch Hạ viện và coi đó là một vinh dự.

Trong một thông cáo báo chí, bà Cheney nhấn mạnh: “Tôi rất vinh dự khi được xướng tên tham gia vào ủy ban đặc biệt 6/1. Quốc hội có nghĩa vụ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Điện Capitol của chúng ta kể từ năm 1814. Lời thề của chúng ta với Hiến pháp, cam kết của chúng ta với luật pháp, và việc duy trì sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình phải luôn luôn ở trên chính trị đảng phái.

Bà Pelosi nói: “Điều đó mang lại cho chúng tôi một niềm tin lớn rằng chúng tôi sẽ có thể làm việc theo cách phi đảng phái vì người dân.

Trước đó, vào ngày thứ Tư (30/6) Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu ủng hộ việc thành lập ủy ban đặc biệt 6/1 mặc dù Đảng Cộng hòa cho rằng điều này không cần thiết bởi vì các ủy ban pháp lý khác đang tiến hành các cuộc điều tra rồi. Bà Cheney, người luôn chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ là thành viên Đảng Cộng hòa duy nhất trong ủy ban gồm 8 thành viên này.

Đảng Cộng hòa phản đối ủy ban lưỡng đảng độc lập 6/1, với lập luận rằng phạm vi điều tra của ủy ban này quá hẹp và cuộc điều tra nên bao gồm tất cả các hoạt động khủng bố trong nước xảy ra vào năm ngoái, như các hành động bạo loạn, cướp bóc và đốt phá của phong trào Antifa và Black Lives Matter xảy ra trên khắp nước Mỹ.

Dân biểu Cheney cũng là một trong 10 thành viên Đảng Cộng hòa cùng với các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã kết luận rằng Tổng thống Trump khi đó phải chịu trách nhiệm về vụ xâm nhập vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1 và nên bị luận tội, mặc dù vào thời điểm bỏ phiếu, ông Trump đã không còn tại vị. Bà cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc thành lập một ủy ban độc lập tương tự như ủy ban được thành lập sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Do bà Cheney tiếp tục lên tiếng phản đối kịch liệt ông Trump, nên bà đã bị Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Wyoming khiển trách và sau đó đã bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, và người thay thế là nữ dân biểu Đảng Cộng hòa Elise Stefanik (bang New York).

Ngay sau khi bà Pelosi thông báo rằng bà đã yêu cầu Dân biểu Cheney tham gia vào ủy ban đặc biệt 6/1, Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy (bang California) đã phản ứng: “Tôi đã bị sốc khi bà ấy [Dân biểu Cheney] sẽ chấp nhận điều đó từ Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Kể từ khi tôi không nhận được tin tức về bà ấy, dường như đối với tôi, bà ấy có thể đã trở nên gần gũi hơn bà ấy [bà Pelosi] hơn là với chúng tôi.

Ông McCarthy nói thêm rằng thật không chính thống khi một thành viên Đảng Cộng hòa lại được lãnh đạo Đảng Dân chủ bổ nhiệm vào một ủy ban và ngược lại. Tuy nhiên, ông không đe dọa bà Cheney rằng bà sẽ bị loại bỏ khỏi ủy ban đã được bổ nhiệm.

Ông McCarthy nói: “Tôi luôn nhận thấy cách thức hệ thống làm việc ở đây là, hội nghị Đảng Cộng hòa bổ nhiệm các thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ bổ nhiệm các thành viên Đảng Dân chủ. Đó là lý do tại sao chúng ta có tỷ lệ [thành viên của hai đảng].

Bà Pelosi cho biết, Ủy ban Đặc biệt 6/1 sẽ điều tra và báo cáo về các sự kiện và nguyên nhân của sự cố ngày 6/1. Ngoài nữ dân biểu Đảng Cộng hòa Cheney, ủy ban này bao gồm 7 Dân biểu của Đảng Dân chủ: Bennie Thompson (bang Mississippi), Zoe Lofgren (bang California), Adam Schiff (bang California), Pete Aguilar (bang California), Stephanie Murphy (bang Florida), Jamie Raskin (bang Maryland), và Elaine Luria (bang Virginia).

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: