Chủ tịch Thượng viện Arizona Karen Fann hôm 16/7 nói rằng Thượng viện tiểu bang không có khả năng rút lại 11 cử tri đoàn của cuộc bầu cử tổng thống 2020. Bà Fann đưa ra tuyên bố này sau khi có một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa kêu gọi Arizona tổ chức bầu cử lại.

Bà Fann nói với One America News Network (OANN) rằng Thượng viện Arizona có khả năng cung cấp cho các thanh tra viên các tài liệu họ cần thông qua việc sử dụng các trát đòi, nhưng chứng thực cử tri đoàn lại là một vấn đề khác.

Là Thượng viện, chúng tôi không có quyền làm thế. Vậy nên, đây là điều chúng tôi đã từng nói, và tôi muốn chính thức nói rõ về vấn đề này”, chủ tịch thượng viện Arizona nói hôm 16/7.

Tuyên bố của bà Fann đến khi cựu Tổng thống Donald Trump phát đi tuyên bố nói rằng cuộc thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa đã tiết lộ có bất thường, gian lận bầu cử và điều này sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm ngoái theo hướng có lợi cho ông.

Hôm 15/7, Thượng viện Arizona đã tổ chức một phiên điều trần công khai về cuộc thanh tra bầu cử kéo dài vài tháng do công ty công nghệ tư nhân Cyber Ninjas có trụ sở tại Florida dẫn dắt thực hiện và đội ngũ thanh tra bầu cử nói với các nhà lập pháp rằng họ đã phát hiện những số liệu không đồng nhất.

Doug Logan, Giám đốc điều hành của công ty Cyber Ninjas, đã nói với các thượng nghị sĩ rằng các thanh tra viên bầu cử không thể tìm thấy hồ sơ nào của Hạt Maricopa gửi đi hơn 74.000 phiếu bầu qua thư và cũng phát hiện khoảng 18.000 người đã bỏ phiếu, nhưng đã bị loại khỏi danh sách cử tri “ngay sau cuộc bầu cử”. Ông cũng lưu ý rằng đã có “11.326 người không có tên trong danh sách cử tri vào ngày 7/11/2020, nhưng đã xuất hiện trong danh sách cử tri vào ngày 4/12/2020, và 3.981 người đã bỏ phiếu sau khi đăng ký sau ngày 15/10/2020”.

Sau buổi điều trần này, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã yêu cầu hủy bỏ 11 cử tri đoàn vốn đã được xác thực cho ông Biden.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Wendy Roger tuần trước đã viết trên Twitter: “Phải thực hiện một cuộc bầu cử mới. Cử tri đoàn của Arizona không được phép trao một cách gian lận và chúng ta cần sửa lại cho đúng”.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn OANN hôm 16/7, Chủ tịch Thượng viện Karen Fann nói rằng trong tình huống này Thượng viện chỉ có “khả năng ban hành trát đòi thông tin bởi vì chúng tôi xây dựng luật”. Bà lưu ý rằng các thượng nghị sĩ “được trao quyền để có thông tin nhằm xác định cách thức viết những luật này”.

Đó là lý do tại sao chúng tôi thành công trong tòa án, và đó là những gì chúng tôi đang làm. [Cuộc thanh tra này] tất cả là về liêm chính bầu cử. Nó không phải là về cuộc đua Trump-Biden. Nó không phải là về cuộc đua [Mark] Kelly-Martha McSally”, bà Fann phát biểu.

Sau buổi điều trần hôm 15/7, các quan chức Hạt Maricopa và các thành viên Đảng Dân chủ như Bộ trưởng Nội vụ Arizona Katie Hobbs đã tuyên bố rằng đội ngũ thanh tra bầu cử và các thành viên Đảng Cộng hòa Thượng viện Arizona là những người không có năng lực về vấn đề bầu cử và cho rằng những phát hiện sau thanh tra của họ không nên được coi trọng.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức điều hành Hạt Maricopa và các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã vướng vào một cuộc chiến phát lý căng thẳng về phiếu bầu và thiết bị bầu cử của Hạt Maricopa. Cuối cùng, một thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang đã đưa ra phán quyết rằng Thượng viện Arizona thực sự có quyền ban hành trát đòi để tiến hành cuộc thanh tra bầu cử. Cuộc thanh tra này đã được bắt đầu từ tháng Tư và đã hoàn thành kiểm lại bằng tay gần 2,1 triệu phiếu bầu vào cuối tháng Sáu. Báo cáo thanh tra cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: