Theo Reuters đưa tin hôm 15/1, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Roger Wicker đã yêu cầu giám đốc điều hành của 5 công ty công nghệ lớn trả lời các câu hỏi chi tiết về quyết định hạn chế hoặc cấm vĩnh viễn tài khoản của những người dùng thuộc phe bảo thủ.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Roger Wicker đã gửi thư tới Apple, Facebook, Amazon, Alphabet (Google) và Twitter, trong đó ông cho biết “hàng nghìn tài khoản và nội dung của người dùng thuộc phe bảo thủ đã bị hạn chế hoặc xóa vĩnh viễn khỏi nền tảng”.

Trong thời gian qua, các đại gia công nghệ Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch kiểm duyệt phối hợp mạnh mẽ nhất đối với Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế phạm vi tiếp cận của ông đối với người dân, viện lý do cho rằng ông Trump đã “kích động bạo lực” vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào tuần trước.

Apple, Google và Amazon cũng đã đình chỉ Parler – một ứng dụng ủng hộ ông Trump – khỏi các cửa hàng ứng dụng và dịch vụ lưu trữ web tương ứng của họ. Động thái này đã khiến hàng triệu người dân Mỹ đổ xô “di cư” sang các nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng tin nhắn như Gab, Signal, Telegram.

Ông Wicker cho biết ông cũng cần nghe  lời giải thích cho những động thái chống lại Parler của Big Tech.

Ông Wicker viết: “Người Mỹ xứng đáng có được sự minh bạch và nhận được giải trình về những gì có vẻ là kiểm duyệt thiên vị chính trị, tức bịt miệng tiếng nói của người dùng và các nhân vật của công chúng”.

Twitter cho biết hôm thứ Sáu rằng công ty đã nhận được bức thư của ông Wikcer và sẽ trả lời nó. 

Facebook cho hay nhà sáng lập Mark Zuckerberg đã giải thích việc cấm đối với các tài khoản của Tổng thống. 

Trong khi đó, các công ty khác chưa lên tiếng về vụ việc.

Gia Huy (theo Reuters)

Xem thêm: