Trước đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 8/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cam kết sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình để Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

Embed from Getty Images

Ngày 8/4, bà Ursula von der Leyen đã đến thăm Ukraine, trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Liên minh châu Âu đến nước này kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược.

Bà cũng đã tới thị trấn Bucha gần Kiev, nơi được cho là có hàng trăm dân thường “bị Nga sát hại” theo cáo buộc của Ukraine và phương Tây. Về phía Nga, nước này vẫn luôn phủ nhận các cáo buộc liên quan đến vụ việc tại Bucha cũng như vụ tấn công ngày 8/4 vào ga xe lửa Kramatorsk thuộc miền Đông Ukraine.

“Cuộc chiến của Ukraine cũng là cuộc chiến của chúng tôi. Tôi ở đây cùng tổng thống Ukraine hôm nay để gửi một thông điệp rất mạnh mẽ rằng Liên minh châu Âu luôn ở bên cạnh Ukraine. Chúng tôi đứng về phía Ukraine,” bà von der Leyen khẳng định.

Trao cho TT Zelensky một bản danh sách các câu hỏi cần giải đáp để Liên minh châu Âu có thể quyết định tư cách thành viên cho Kyiv, bà cho hay, các nhà lãnh đạo của khối sẽ sát cánh cùng Ukraine trong việc thực hiện hóa “giấc mơ châu Âu”.

“Đó là nơi bắt đầu con đường hướng tới châu Âu và Liên minh châu Âu của các bạn,” bà von der Leyen lưu ý, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Ukraine để hoàn thành bảng câu hỏi trong vài tuần. Ông Zelensky đáp lại, Ukraine có thể hoàn thành chúng chỉ trong một tuần.

Nói về các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để phản đối cuộc xâm lược Ukraine, bà nhấn mạnh: “Nga sẽ rơi vào tình trạng suy tàn về kinh tế, tài chính và công nghệ, trong khi Ukraine đang tiến tới tương lai châu Âu, đây là những gì tôi thấy.”

Minh Ngọc (T/h)