Các tin tốt về đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên các mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu tuần này, theo Reuters. 

Embed from Getty Images

Cụ thể, các chỉ số chứng khoán phố Wall đều đóng phiên thứ Hai ở các điểm số cao nhất trong lịch sử giao dịch. Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones tăng 99,05 điểm, lên 28.234,43 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 22,6 điểm, lên mức 3.191,4 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 79,35 điểm, lên 8.814 điểm.

Tổng thống Donald Trump chúc mừng kỷ lục mới của thị trường bằng một dòng tweet:

“Một tầm cao mới của thị trường chứng khoán! Tôi sẽ không bao giờ chán khi nói với các bạn điều đó và chúng ta sẽ không bao giờ phát mệt bởi chiến thắng!”

Trong đêm Chủ nhật, Trung Quốc bất ngờ báo cáo tin tức tích cực về hoạt động nhà máy và tiêu dùng trong nước, điều khiến các nhà đầu tư thêm lạc quan về quan hệ thương mại hai nước.

Hôm 13/12, giới chức Mỹ và Trung Quốc loan báo họ đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tin tức này đã lập tức giải tỏa căng thẳng cho thị trường chứng khoán vốn đang lo ngại bởi các mâu thuẫn liên tục giữa Washington và Bắc Kinh.

Thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục mới vào hôm qua, đây là kỷ lục thứ 133 trong ít hơn 3 năm vị tổng thống ưa thích của các bạn tại nhiệm, thế mà phe cực tả, phe Dân chủ vô công rồi nghề, muốn phế truất tôi. Đừng lo, tôi chẳng làm gì sai cả. Họ mới làm sai!” ông Trump viết thêm.

Kể từ sau chiến thắng của ông Trump vào tháng 11/2016, chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ đã tăng 10.000 điểm hay hơn 54%.

“Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi những biện pháp ủng hộ tăng trưởng, xuống thang căng thẳng thương mại, việc bơm thanh khoản khổng lồ bởi các ngân hàng trung ương và một hiệu ứng FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ) bởi các nhà đầu tư lo sợ rằng mình sẽ là người bỏ lỡ khi thị trường Mỹ vận hành tốt hơn nhiều những nơi khác đã giúp thiết lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác”, nhà tư vấn kinh tế trưởng Mohamed El-Arian tại hãng Allianz nói với tờ Fox Business.

So với các thị trường khác trên thế giới, tăng trưởng của Mỹ đã trở thành ‘sự ganh tị’ đối với thế giới như ông Trump mô tả. Tổng thống Mỹ đã thực hiện các cam kết tranh cử của mình đối với nền kinh tế như cải tổ thuế khóa, giảm bớt quy định kinh doanh và viết lại các thỏa thuận thương mại với thế giới theo hướng có lợi hơn cho người Mỹ.

Để so sánh, kể từ cùng thời điểm ông Trump đắc cử, chỉ số chứng khoán FTSE của Anh Quốc tăng 20,4%, Hang Seng của Hồng Kông tăng 6,4% trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc  giảm 7,2% theo số liệu của hãng Dow Jones Market Data Group. Một trong những thị trường tăng trưởng đạt đến gần với tầm của Mỹ nhất là Nhật Bản, với chỉ số Nikkei tăng 44,1% kể từ tháng 11/2016.

Đức Trí