Trong giai đoạn đầu truy tìm nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 thì quan điểm virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã lập tức bị bác bỏ. Giờ đây, với rất nhiều sự kiện phơi bày nội bộ, giả thuyết cho rằng virus có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán không còn bị coi là một âm mưu, mà đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn trong cộng đồng khoa học.

phongnghiencuuP4
Phòng thí nghiệm virus P4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

10 lý do virus COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

Theo kênh Fox News, một số email của chuyên gia chính về phòng chống dịch bệnh Anthony Fauci của Mỹ bị lộ vào tháng 1/2022 cho thấy, ông Fauci và cựu Viện trưởng Francis Collins của Viện Y tế Quốc gia (NIH) đã sớm biết rằng loại virus này có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của quân đội Trung Quốc, và virus có thể đã bị biến đổi gen. Viện Quốc gia về Dị ứng và Các bệnh Truyền nhiễm (NIAID) do ông Fauci đứng đầu cũng bị nghi ngờ tài trợ cho nghiên cứu “tăng chức năng” virus đã được biến đổi do Trung Quốc thực hiện.

Một số nhà khoa học và nhà điều tra, là những người đã nghiên cứu nguồn gốc của COVID-19, liệt kê với Fox News 10 lý do tại sao thảm họa đại dịch toàn cầu COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán:

1) Không có động vật nào có thể là vật chủ trung gian được phát hiện bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán SARS-CoV-2.

2) Không có bằng chứng về bất kỳ sự lây nhiễm nào trước khi nổ ra đại dịch COVID-19.

3) Mã vạch DNA (genetic fingerprint) của virus rất độc đáo và chưa từng được quan sát thấy trong các loại virus corona tự nhiên.

4) Khi virus xuất hiện ở người thì đã được “tối ưu hóa” thành một phiên bản rất dễ lây lan.

5) Trước đó Viện Virus học Vũ Hán đã nghiên cứu về virus corona dơi và đang thực hiện nghiên cứu “tăng chức năng” (gain-of-function) trên các loại virus đã được biến đổi.

6) Trung Quốc không chịu hợp tác điều tra, do đó các nhà điều tra không được tiếp cận đầy đủ phòng thí nghiệm và không được cung cấp mọi dữ liệu liên quan.

7) Vấn đề các phòng thí nghiệm bị rò rỉ virus không phải là hiếm thấy, vì vậy không nên loại trừ ngay sau khi bùng nổ đại dịch.

8) Các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã ngã bệnh liên quan COVID-19 trước khi bùng phát tình trạng lây nhiễm cộng đồng của COVID-19.

9) Viện Virus Vũ Hán thực hiện một chương trình nghiên cứu bí mật với quân đội Trung Quốc.

Nguồn gốc virus corona: Tình tiết hé mở sau khi email của ông Fauci được tiết lộ

Tiến sĩ Fauci đã sớm được cảnh báo

Vào ngày 11/1/2022, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố một số email của ông Anthony Fauci – Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, cho thấy tiến sĩ Fauci đã sớm được cảnh báo về khả năng COVID-19 có thể bắt nguồn từ việc bị rò rỉ tại Viện Virus học Vũ Hán.

Các email được công bố cho thấy ngay từ ngày 1/2/2020, ông Fauci đã có thảo luận về nguồn gốc COVID-19 trong một hội nghị trực tuyến với ông Francis Collins – cựu giám đốc của Viện Y tế Quốc gia. Vào thời điểm đó, cả ông Fauci và Collins đều được thông báo rằng có thể COVID-19 đã bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán và có thể đã bị biến đổi gen.

Hội nghị có ít nhất 11 nhà khoa học đã nghiên cứu về nguồn gốc của virus, nhiều người trong số họ nghiêng về thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Các email được tiết lộ trong bức thư bao gồm bản ghi của hội nghị trực tuyến ngày 1/2/2020 về nguồn gốc của virus.

Hạ viện Mỹ nhấn mạnh những email này cho thấy tiến sĩ Fauci đã được cảnh báo về hai điều: (1) virus corona mới (COVID-19, viêm phổi Vũ Hán) có thể đã bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán; (2) Virus này có thể đã được “biến đổi gen”.

Một tài liệu quân sự được hãng truyền thông điều tra nổi tiếng của Mỹ là Project Veritas tiết lộ gần đây cũng cáo buộc tiến sĩ Fauci đã mập mờ về vấn đề nguồn gốc của COVID-19.

Thiên Tư, Vision Times

Xem thêm: