Theo chuyên gia an ninh Joseph J. Humire, Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng của mình ở Nam Mỹ nhằm đối đầu với sự thống trị của Mỹ ở Tây bán cầu.

Embed from Getty Images

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Argentina khi đó là ông Mauricio Macri đã tham dự một lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 17/5/2017 ở Bắc Kinh (Ảnh minh họa: Getty Images)

Gần đây, ông Humire đã phát biểu trên chương trình “China Insider” của EpochTV: “Họ đang tiến hành điều đó một cách dần dần, có hệ thống, trong nhiều năm – trong nhiều thập kỷ.

Ông nhìn nhận, hoạt động thương mại và đầu tư tại khu vực Mỹ Latinh là một phần không thể thiếu trong nỗ lực của Bắc Kinh. Tuy nhiên, hoạt động thương mại thường đi kèm với các điều kiện.

“Những điều kiện đó thường liên quan đến việc đánh mất chủ quyền của quý vị, trong một số trường hợp thậm chí còn phải mất lãnh thổ của quý vị… và trong một số trường hợp, Trung Quốc có thể đánh lừa hòng đưa quý vị vào quỹ đạo địa chính trị của họ,” ông Humire – giám đốc điều hành của Trung tâm xã hội tự do an toàn nhấn mạnh.

Trung Quốc và Argentina gần đây đã tăng cường mối quan hệ của họ qua việc ký một thỏa thuận tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào ngày 6/2, thêm nước này vào “Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường” — một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị trên toàn thế giới của Bắc Kinh. Với thỏa thuận này, Argentina sẽ nhận 23,7 tỷ USD cho vay để phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.

Theo ông Humire, những cam kết kiểu này đang cho phép chính quyền Trung Quốc đẩy mạnh tham vọng quân sự của mình.

Để minh họa cho quan điểm này, ông đề cập đến trạm theo dõi vệ tinh do quân đội Trung Quốc điều khiển được thiết lập ở tỉnh Neuquén, Tây Bắc Patagonia, Argentina vào năm 2014. Trung Quốc tuyên bố trạm vũ trụ dùng để quan sát và thăm dò không gian hòa bình. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật khẳng định, cơ sở này được trang bị cho chiến tranh điện tử.

“Điều đó có nghĩa là, trong một thời gian ngắn, họ sẽ nắm bắt được vệ tinh của Hoa Kỳ và đánh bật chúng ra khỏi quỹ đạo ở Châu Mỹ Latinh… khu vực mà Hoa Kỳ được cho là có ảnh hưởng nhất,” ông Humire cho biết tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Orlando, Florida hôm 26/2.

Chuyên gia này lưu ý, chế độ Trung Quốc đang tìm cách sử dụng Mỹ Latinh làm đòn bẩy để chống lại Mỹ.

Ông Humire tiếp tục: “Chế độ Trung Quốc nhận thấy Mỹ Latinh trở thành một khu vực thích hợp để Hoa Kỳ giao thương, đi lại và kinh doanh.” Chính vì vậy, Trung Quốc đang đưa ra những tính toán chiến lược để có thể hạn chế việc Hoa Kỳ ngăn chặn tham vọng của chế độ cộng sản ở nước ngoài.

Điều này dễ thấy nhất là ở thái độ của các quốc gia Mỹ Latinh với Đài Loan tự trị, một hòn đảo mà Bắc Kinh coi là thuộc lãnh thổ của mình.

“Đài Loan… đã được công nhận mạnh mẽ ở Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ. Nhưng Trung Quốc đã và đang làm xói mòn sự công nhận đó theo thời gian,” ông Humire cho hay.

Một số quốc gia như El Salvador và Cộng hòa Dominica hiện đã chuyển sang công nhận Đài Loan thuộc về Trung Quốc.

Trong khi đó, Guatemala và Paraguay vẫn là đồng minh mạnh mẽ của Đài Loan, nhưng họ đang bị Trung Quốc gây sức ép trên mọi mặt để đảo ngược sự công nhận đó.

Chuyên gia an ninh tin rằng, nếu đến cùng Trung Quốc có thể khiến hai nước này thay đổi lập trường, thì Bắc Kinh sẽ thực hiện động thái xâm lược Đài Loan, bởi hòn đảo này sẽ bị quốc tế cô lập hơn và thiếu sự hỗ trợ.

Ông cảnh báo trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp quản Châu Mỹ Latinh, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ “nhanh chóng ngăn chặn điều đó”.

Ông Humire kết luận: “Chỉ cần Trung Quốc [thống trị] Mỹ Latinh, họ sẽ luôn có thể thực hiện các hành động gây hấn hơn ở Ấn Độ Dương. Và đó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với không chỉ Hoa Kỳ mà còn cả thế giới phương Tây.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)