Một chuyên gia công nghệ và liêm chính bầu cử từng làm việc cho Quỹ Soros (Soros Foundation) gần đây tiết lộ rằng, để đảm bảo ông Obama tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Biden đã đích thân đến Serbia để gặp các tin tặc mạng, quyết định phần mềm của Dominion do người ở Serbia kiểm soát.

Joseph Biden and Boris Tadić
Ông Joe Biden trong chuyến thăm Serbia vào năm 2009 (Ảnh: Democratic Party, CC BY-SA 3.0, qua Wikimedia Commons)

Để khiến Dominion chiếm một thị phần lớn trên thị trường Mỹ, ông Obama đã chỉ thị cho đương nhiệm Bộ trưởng Tư pháp khi đó lấy cớ chống độc quyền để buộc ES&S phải thoái vốn khỏi công ty máy bỏ phiếu lớn nhất nước Mỹ (Premier Election). Sau khi bán nó cho Dominion, lại tiếp tục phê chuẩn cho Dominion mua lại công ty Sequoia có liên quan đến Smartmatic của Venezuela. Từ đó khiến cho Dominion kiểm soát ít nhất một phần ba thị trường thiết bị bầu cử Mỹ kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010.

Một báo cáo độc quyền của trang tin tức National File vào ngày 24/11, kể về cuộc phỏng vấn với Dana Jill Simpson.

Dana và chồng cô, Jim, đều là chuyên gia về công nghệ bầu cử và từng làm việc cho quỹ dưới tên Soros là Tide Canada Foundation. Ở đó, cô phát hiện ra rằng Quỹ Tide được kết nối với các văn phòng của Dominion Canada, sau đó họ tiến hành điều tra Dominion trong nhiều năm. Họ phát hiện ra rằng đằng sau Dominion là các quỹ đầu tư tư nhân, Quỹ Soros, Quỹ Hillary, chính quyền Obama và các chính phủ nước ngoài như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Serbia.

Lo lắng rằng Dominion sẽ tạo ra gian lận để can thiệp vào kết quả bầu cử, Dana đã từng phản hồi với FBI về cuộc điều tra của mình vào năm 2016, nhưng đã không FBI coi trọng.

Năm 2020, Dana dự định sẽ cho biết những thông tin mà cô có được. Cô nói với phóng viên của National File: “Tôi có một mục tiêu trong cuộc bầu cử này là đập tan công ty Dominion Voting.”

Bộ Tư pháp cưỡng ép ES&S thoái vốn khỏi Premier để trải đường cho Dominion 

Năm 2009, sau khi ông Obama nhậm chức, ông đã đề cử Eric Holder làm Bộ trưởng Tư pháp. Giống như ông Obama, ông Holder cũng là người Mỹ gốc Phi. Việc bổ nhiệm của ông Obama đã khiến cho ông Holder trở thành Bộ trưởng Tư pháp người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Embed from Getty Images

Năm 2009, sau ông Obama nhậm chức, đã đề cử ông Eric Holder làm Bộ trưởng Tư pháp. Dưới dự lãnh đạo của ông Eric Holder, ngày 8/3/2010, Bộ Tư pháp đã buộc ES&S thoái vốn khỏi Premier để trải đường cho Dominion. (Ảnh: Getty Images).

Dưới sự lãnh đạo của ông Holder, Bộ Tư pháp đã ban hành một thỏa thuận hòa giải vào ngày 8/3/2010, thỏa thuận này yêu cầu ES&S, nhà sản xuất máy bỏ phiếu lớn nhất tại Mỹ vào thời điểm đó, phải thoái vốn khỏi công ty Premier (công ty lớn thứ hai trên thị trường mà họ đã mua lại chưa đầy nửa năm). Cũng tức là buộc ES&S phải bán Premier cho một người mua khác và thương vụ phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày.

Bộ Tư pháp đưa ra thỏa thuận này với lý do sau khi ES&S hợp nhất với Premier, thì họ đã chiếm 70% thị trường máy bỏ phiếu của Mỹ, do đó hình thành thế độc quyền trên thị trường. Các tài liệu của Bộ Tư pháp đã chỉ ra rằng thị trường của ES&S bao phủ 41 tiểu bang ở Mỹ và hoạt động kinh doanh của công ty này trong năm 2008 đạt gần 150 triệu đô la Mỹ (USD), còn doanh thu của Premier từ thị trường tại 33 tiểu bang là 88 triệu USD. Bộ Tư pháp cho rằng độc quyền sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm cao hơn, giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường và khả năng sáng tạo công nghệ.

Thỏa thuận hòa giải yêu cầu ES&S phải thoái toàn bộ tài sản của Premier. Trong đó nêu chi tiết quy định các tài sản sẽ được thoái vốn bao gồm  tất cả các tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng dùng để sản xuất các thiết bị máy quét, ghi chép, lập bảng biểu quét, ghi âm, sản xuất đồng hồ và các thiết bị khác, cũng như quyền sở hữu trí tuệ, công cụ sản xuất và hàng tồn kho thuộc sở hữu của Premier trong quá khứ và hiện tại.

Ngoài ra, thỏa thuận hòa giải cũng cho phép người mua trong tương lai tiếp cận rộng rãi hơn với các sản phẩm khác của ES&S. Trước khi mua lại Premier, ES&S đã hợp nhất với AutoMARK. Công ty này đã sản xuất một hệ thống máy bỏ phiếu được thiết kế cho người mù và người bị suy giảm khả năng vận động cũng như chức năng đa ngôn ngữ. Bộ Tư pháp yêu cầu ES&S không chỉ cho phép người mua mới sử dụng sản phẩm AutoMARK mà còn cấp cho người mua sau quyền cập nhật và sửa đổi phần mềm.

Trong các quy định chi tiết trong thỏa thuận này, Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh một điều quan trọng là người mua mới phải được Bộ Tư pháp chấp thuận. Chính là người mua được ES&S lựa chọn trước tiên phải được Bộ Tư pháp gật đầu, thì mới có thể bán công ty Premier.

Nếu không, chiểu theo quy định của thỏa thuận hòa giải, Bộ Tư pháp sẽ chỉ định người ủy thác thực thi cưỡng chế tách ES&S sau khi được tòa án phê chuẩn.

Biến thân ngoạn mục trong 2 tháng của Dominion

ES&S đã tìm được người mua trong khoảng thời gian giới hạn hai tháng, và là người mua mà Bộ Tư pháp hài lòng. Ngày 15/5/2010, ES&S đã ký một thỏa thuận bán với công ty Canada Dominion Voting Systems. Vì bản chất cả hai công ty đều là tư nhân nên số tiền mua lại mà hai bên đạt được không được ngoại giới biết đến.

Chính phủ Canada vẫn sử dụng phương pháp kiểm phiếu thủ công trong các cuộc bầu cử liên bang và nhiều cuộc bầu cử chính quyền bang, do đó, dù Dominion được thành lập năm 2002 nhưng chưa có kinh nghiệm tham gia quản lý, kiểm phiếu và bỏ phiếu điện tử quy mô lớn.

Sau khi mua lại Premier, một tháng sau, Dominion đã sáp nhập một công ty Mỹ khác là Sequoia. Bằng cách này, Dominion đã hoàn thành một bước chuyển mình đẹp đẽ trong vòng hai tháng. Từ một ’em bé’ trong thị trường Mỹ, đã nhanh chóng trở thành ‘gã khổng lồ’ lớn thứ hai trên thị trường, chỉ đứng sau ES&S.

Bốn tháng sau, trong cuộc bầu cử giữa kỳ của Thượng viện và Hạ viện vào tháng 11/2010, Dominion – công ty hợp nhất thị trường của Premier và Sequoia, chính thức đặt chân vào chính trường Mỹ.

6837fe8dbd7377d727e6eb6826f6421b 1
Máy bỏ phiếu màn hình cảm ứng Dominion (Ảnh: Li Wenjing / Epoch Times)

Đối với những cử tri Mỹ bình thường, họ quan tâm đến việc họ bỏ phiếu cho ai. Còn việc liệu các lá phiếu của họ có được hệ thống quét, kiểm phiếu và niêm yết điện tử của Dominion tính cho người mà họ ủng hộ hay không, thì lại nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Tuy nhiên, đối với vợ chồng Dana Jill Simpson, những người quan tâm đến tính công bằng của các cuộc bầu cử, đồng thời cũng là chuyên gia kỹ thuật, họ chú ý đến việc công ty Dominion đã vào nước Mỹ một cách bất thường. Sau khi kiểm soát hơn 1/3 thị trường bầu cử Mỹ trong vòng hai tháng, thì phản ứng của họ đã khác trước đó.

Lần đầu tiên họ (vợ chồng Dana Jill Simpson) phát hiện ra rằng ông Biden đã gặp một số nhân vật đặc biệt khi ông đến thăm Serbia vào tháng 5/2009.

Biden đến Serbia để xác định đội ngũ phần mềm cho Dominion

Trong một cuộc phỏng vấn với National File, Dana nói rằng cô và chồng (Jim) làm việc cho một nhóm nghiên cứu bầu cử của luật sư Cliff Arnebeck tốt nghiệp Đại học Harvard. Họ đã xem lại tất cả các tài liệu liên quan của Bộ Tư pháp và phát hiện rằng chính Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder là người đã thúc đẩy việc Dominion mua lại công ty Mỹ một cách suôn sẻ.

Cô Dana nói vợ chồng cô đã kiểm tra lại tất cả các văn kiện, chứng minh Doninion có thể nắm được 30% thị phần, điều này có thể quy công lao cho Bộ trưởng Tư pháp dưới thời ông ông Obama và Biden, với danh nghĩa chống độc quyền để thúc đẩy giao dịch mua bán công ty.

Dana và chồng cô – Jim, đều là người đảng Dân chủ, tuy nhiên thuộc phe phi cấp tiến Sanders. Cô cho rằng ông Biden và ông Obama thông qua Bộ trưởng Tư pháp để buộc bán công ty Premier cho công ty mà họ họ kiểm soát, đúng là quá hủ bại.

Dana sau đó nhận ra mục đích mà ông Obama và ông Biden lên kế hoạch kiểm soát một công ty bầu cử, là để đảm bảo ông Obama tái đắc cử vào năm 2012, và trước khi ES&S được yêu cầu thoái tài sản, ông Biden đã bắt đầu chuẩn bị vào năm 2009.

Cô Dana nói với National File rằng để giữ cho hai người tái đắc cử vào năm 2012, ông Obama và ông Biden đã có ý định về máy bỏ phiếu ngay sau khi họ nhậm chức. Cô nói rằng cô đã thu được một số manh mối, khi ông Biden đến thăm Serbia vào tháng 5/2009, ông ấy đã đạt được một thỏa thuận bẩn với các tin tặc ở đó.

Cô nói rằng để đảm bảo cho ông Biden và Obama sẽ tái đắc cử vào năm 2012, ông Biden đã đạt được thỏa thuận với tin tặc ở Belgrade (thủ đô của Serbia), không chỉ cho phép họ kiểm soát thông tin thiết bị của ES&S mà còn thông qua các hành động chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ để đảm bảo rằng công ty Dominion sau này nắm lấy hơn một nửa phần mềm ES&S và giao nó cho tin tặc Serbia.

National File đưa ra một hình ảnh bên ngoài của một tòa nhà bình thường ở Belgrade, bài báo chỉ ra rằng những tin tặc đã lập trình phần mềm cho Dominion đang làm việc trong tòa nhà này.

Sau ngày 3/11/2020, khi các vụ bê bối gian lận của Dominion ở nhiều tiểu bang ngày càng lộ ra, hơn một trăm nhân viên của Dominion đã xóa hồ sơ Linkedin của họ, bao gồm cả những tin tặc làm việc cho ông Biden ở Belgrade.

Bài báo của National File tiết lộ rằng ông Biden có mối quan hệ thân thiết với cựu Thái tử Cộng hòa Serbia, hai bên đã nhiều lần thăm qua lại lẫn nhau. Thái tử là con trai của vị vua cuối cùng của Serbia. Triều đại của cha ông bị lật đổ khi ông mới 5 tháng tuổi. Thái tử 75 tuổi rõ ràng không có khả năng khôi phục vương triều, nhưng ông tích cực tham gia vào các công việc quốc tế của Serbia. Kể từ khi ông Biden tự tuyên bố “chiến thắng” vào ngày 14/11, cựu Thái tử Cộng hòa Serbia là một trong những “nguyên thủ quốc gia” đầu tiên gửi thư chúc mừng đến ông Biden.

Phần cứng Dominion sản xuất tại Trung Quốc, mức độ an toàn bị nghi ngờ

Ngoài việc phát hiện ra các kỹ sư phần mềm của Dominion ở Serbia đang làm việc cho ông Biden và ông Obama, Dana sau đó tiếp tục phát hiện ra thiết bị phần cứng của Dominion do nhà thầu sản xuất sản phẩm điện tử nổi tiếng của Mỹ Flex sản xuất tại Trung Quốc. Khách hàng lớn nhất của Flex tại Trung Quốc là Huawei.

Flex là một trong những OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) viễn thông lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Singapore và sản xuất OEM lớn nhất là ở Trung Quốc. Công ty sử dụng hơn 50.000 công nhân Trung Quốc, chiếm 1/4 số nhân viên toàn cầu.

Flex đảm nhận việc sản xuất một số thương hiệu điện thoại di động, trong đó Huawei là đối tác quan trọng của họ. Các trạm viễn thông cơ sở, điện thoại thông minh và đặc biệt là các mẫu điện thoại mới hỗ trợ hệ thống 5G của Huawei đều được giao cho Flex sản xuất. So sánh thu nhập ròng, có thể thấy Flex có mức độ phụ thuộc vào Huawei cao nhất trong số các công ty công nghệ Mỹ.

Dana đã đích thân đến thăm trụ sở chính của Dominion ở Denver, Texas. Cô nói với National File rằng: “Họ đang đánh lừa công chúng rằng những thiết bị này được sản xuất ở đó. Công việc của họ là bán những chiếc máy được nước ngoài lập trình cho cử tri Mỹ.”

“Những chiếc máy này là do Flex tại Trung Quốc sản xuất, lập trình được hoàn thành tại Serbia và Canada”.

Ngày 9/1/2020, giám đốc điều hành của ba nhà cung cấp thiết bị bầu cử lớn của Mỹ là Election Systems & Software (ES&S), Dominion Voting Systems và Hart InterCivic đã được yêu cầu đến Quốc hội để điều trần. Nhiều nghị viên Quốc hội đặt câu hỏi về chủ sở hữu thực sự của ba công ty và liệu có sự can thiệp của chính phủ nước ngoài hay không. Thiết bị của ba công ty được sản xuất ở Trung Quốc là tâm điểm chú ý.

Frank Figliuzz, cựu Phó giám đốc cơ quan phản gián của FBI, từng nói với NBC News rằng các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ buộc phải hợp tác với yêu cầu của các quan chức tình báo ĐCSTQ để cung cấp thông tin kỹ thuật cho ĐCSTQ, từ đó gây ra mối đe dọa cho các công ty Mỹ. Ông đề cập đến một mối lo ngại khác rằng, thiết bị được chuyển từ Trung Quốc đến có thể có các lỗ hổng không thể phát hiện và cài đặt các cửa hậu.

Dominion che giấu việc thuê người

Bà Sidney Powell, một luật sư nổi tiếng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Forbes Business Station tuần trước rằng, chủ sở hữu thực sự của công ty máy bỏ phiếu bị che giấu đằng sau nhiều công ty vỏ bọc và công ty cổ phần tư nhân.

Ngày 10/12/2019, ba Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren, Amy Klobuchar và Ron Wyden, và Hạ nghị sĩ Mark Pokan, đã cùng gửi một lá thư đến ba quỹ đầu tư tư nhân của ba công ty máy bầu cử lớn, yêu cầu họ cung cấp thông tin chi tiết về danh mục đầu tư, kết quả hoạt động, quyền sở hữu và kết cấu chính của các công ty tương ứng.

Bốn nghị sĩ đã chỉ ra trong thư rằng, lo ngại về ảnh hưởng của đầu tư cổ phần tư nhân trong nhiều lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả ngành công nghệ bầu cử. Đồng thời họ chú ý đến vấn đề, máy bỏ phiếu lâu nay vẫn “chỉ chú trọng tiện lợi, không chú trọng an toàn”. Tất cả những điều này tạo thành mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ, vì vậy họ yêu cầu các công ty cổ phần tư nhân cung cấp thông tin minh bạch.

Họ cũng tiết lộ trong thư rằng trong 20 năm qua, từ năm 2000, có hơn 20 các nhà cung cấp máy bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, đến nay đã tập trung còn 3 nhà cung cấp chính. Họ chiếm 90% thị trường toàn quốc, nhưng công chúng hiếm khi có thể thấy được thông tin minh bạch về tài chính minh bạch và hoạt động của các quỹ tư nhân đứng sau các công ty này.

Tháng 7/2018, Dominion thông báo rằng công ty quản lý và cổ phần tư nhân Staple Street Capital đã mua lại Dominion.

Trang web của Staple Street Capital không cung cấp bất kỳ báo cáo nào về danh mục đầu tư hoặc kết quả hoạt động của quỹ, hoặc thậm chí là lời giới thiệu của người sáng lập. Theo các thông tin công khai khác, có thể hiểu được, quỹ này được thành lập vào năm 2009, và hai người sáng lập là Hootan Yaghoobzadeh và Stephen D Owens.

Trước khi đồng sáng lập Staple Street Capital, năm 1998, Hu Dan Jagbzad và Stephen D. Owens đều đã từng tham gia và làm việc tại quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới Carlyle Group.

Theo Liên Thư Hoa / Epoch Times

Xem thêm: