Gần đây quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiều lần đưa máy bay quân sự quấy nhiễu Đài Loan khiến tình hình hai bờ eo biển như thêm dầu vào lửa. Có chuyên gia quân sự Mỹ đã phân tích rằng, ĐCSTQ có thể sử dụng con đường phi truyền thống để tấn công Đài Loan: đánh úp. Chính giới Đài Loan cũng kêu gọi không được ảo tưởng về khả năng chung sống hòa bình với ĐCSTQ.

shutterstock 80323009
Hình ảnh cảnh quân đội Đài Loan diễn tập quân sự. (Nguồn: Carlos Huang / Shutterstock).

Ngày 29/1, Forbes đã công bố bài viết cho rằng, có thể ĐCSTQ không áp dụng các hoạt động đổ bộ bãi biển như kiểu truyền thống để tránh thương vong hàng loạt, theo đó giáo sư Robert Curl của Học viện Chiến tranh Quốc gia Mỹ (National War College) chỉ ra không loại trừ khả năng quân đội ĐCSTQ dùng chiến thuật “đánh úp”.

Giáo sư Curl cho rằng phía Trung Quốc sẽ không tiến hành một chiến dịch đổ bộ vừa trên cạn, vừa dưới nước với quy mô lớn, ông suy đoán có thể quân đội ĐCSTQ đã giấu trước một số tàu container lớn đậu ở các cảng phía bắc và phía nam của Đài Loan (Cao Hùng, Cơ Long), và binh lính Trung Quốc cũng có thể ngụy trang lên máy bay hành khách dân dụng từ Trung Quốc bay đến các sân bay khác nhau ở Đài Loan. Loại chiến thuật đường vòng này có thể giúp quân ĐCSTQ tránh bị quân của Đài Loan đánh chặn và tấn công bằng mìn, tàu ngầm và tên lửa chống hạm.

Giáo sư Curl nhận định một khi chiến thuật đó thành công thì ĐCSTQ không cần phải tấn công các thành phố của Đài Loan bằng con đường tiến vào bãi biển,  vì “họ đã trực sẵn từ bên trong”.

Bài viết cũng chỉ ra rằng đây không phải là chuyện hư cấu, mà thực tế quân đội ĐCSTQ đã tính toán sẵn chiến thuật đánh lén kiểu này. Năm 2008, quân đội Đài Loan phát hiện ra ĐCSTQ có ý định huy động quân âm thầm xâm nhập vào miền bắc Đài Loan.

Giám đốc cấp cao Ian Easton của “Viện Kế hoạch 2049”, một tổ chức chuyên gia ở bang Virginia của Mỹ, cũng suy đoán rằng quân đội ĐCSTQ có thể sử dụng hoạt động tập trận để thực hiện huy động quân quy mô lớn, bí mật lên tàu dân sự rồi tiến vào bờ, ban đầu kiểm soát bến cảng để thực hiện tiếp ứng cho quân đội theo sau.

Thực tế những tháng gần đây, ĐCSTQ đã không ngừng gia tăng uy hiếp quân sự đối với Đài Loan, thường xuyên cử máy bay quân sự bay qua đường giữa của eo biển. Thậm chí Bộ Quốc phòng ĐCSTQ còn ngạo mạn cảnh báo “Đài Loan độc lập có nghĩa là chiến tranh”. Còn cộng đồng quốc tế cũng đặc biệt quan tâm khả năng ĐCSTQ có tấn công Đài Loan hay không, truyền thông quốc tế đã dành nhiều giấy mực phân tích về khả năng này.

Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản đưa tin rằng ĐCSTQ thường xuyên sử dụng máy bay quân sự để gây rối ở Đài Loan, có thể với mục đích uy hiếp hàng không mẫu hạm của quân đội Mỹ ngoài khơi vùng biển phía nam Đài Loan.

Trong báo cáo thường niên mới nhất do “Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc cấp cao” (CACR) ở Washington phát hành, chỉ ra những biến số quan trọng của chế độ Cộng sản Trung Quốc là Đài Loan và lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Báo cáo cho biết, một khi ĐCSTQ phát động cuộc chiến chống lại Đài Loan và bị thua trận thì sẽ là nỗi sỉ nhục của chế độ và khiến công chúng phẫn nộ. Do đó, giới chức ĐCSTQ sẽ tránh mạo hiểm trong trận chiến với Đài Loan, bởi vì một khi thất bại là đồng nghĩa mất chế độ.

Tờ The Sydney Morning Herald (Úc) đưa tin cho hay, nhà lập pháp Vương Định Vũ (Wang Ting-yu) của Đảng Tiến bộ Dân chủ Đài Loan, cũng đưa ra chỉ trích, “Đài Loan chưa bao giờ trả một xu thuế nào cho ĐCSTQ, nhưng trong 40 năm qua, ĐCSTQ đã không ngừng dùng thủ đoạn ngoại giao và đe dọa quân sự quấy rối xã hội Đài Loan.”

Ông cho biết có 4 nguy cơ tiềm tàng ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương: Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan, Biển Đông và biên giới Trung – Ấn. Việc Đài Loan chiếm giữ vị trí thứ ba cho thấy tương lai của Đài Loan không chỉ liên quan đến 24 triệu người Đài Loan, nhưng cũng liên quan đến an ninh của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Ông kêu gọi các nước nên gửi tín hiệu phản kháng rõ ràng tới Chính phủ Trung Quốc, “Đây là lằn ranh đỏ, ĐCSTQ có thể gia tăng sức mạnh quân sự, nhưng không thể đe dọa quân sự đối với các nước láng giềng”.

Gần đây trong một hội nghị chuyên đề, ông Tiêu Tân Hoàng (Hsin-Muang Michael Hsiao) của Phủ Tổng thống Đài Loan cũng đã nhấn mạnh, “Chúng ta không được có bất cứ ảo tưởng nào về chung sống hòa bình với ĐCSTQ, từ lời hứa với Tây Tạng cho đến Hồng Kông là những bài học hiện hữu trước mắt”.

Minh Tư, Vision Times

Xem thêm: