Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, bà Katherine Tai cho biết việc Bắc Kinh không tuân thủ Giai đoạn một của các thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc hiện tại sẽ là chủ đề quan tâm trong các cuộc đàm phán tương lai. Một chuyên gia kinh tế cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cứng rắn về thuế quan đối với Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Vào ngày 14/10, bà Tai tuyên bố tại Geneva sẽ giải quyết vấn đề Trung Quốc không tuân thủ các cam kết của mình trong các cuộc luận đàm sắp tới với Trung Quốc. Nhà đàm phán thương mại cho biết: “Chúng tôi cần phải tìm ra một phương thức mới để tham gia và cạnh tranh với Trung Quốc,” đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán mới nhất đang có “khởi đầu tốt”.

Trung Quốc được yêu cầu mua hàng hóa và dịch vụ bổ sung trị giá 200 tỷ USD của Mỹ trong giai đoạn hai năm 2020 và 2021, theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một được ký kết dưới thời chính quyền Trump. Phân tích dữ liệu cho thấy Trung Quốc đã đáp ứng khoảng 58% các cam kết mua hàng của họ cho đến năm 2020 và 69% cho đến tháng 8 năm nay.

Milton Ezrati, nhà kinh tế trưởng của công ty truyền thông Vested có trụ sở tại New York và là biên tập viên của The National Interest, nói với The Epoch Times vào ngày 11/10 rằng chính quyền Biden sẽ không nới lỏng nhiều về thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc.

Ông Ezrati cho biết “không có dấu hiệu” rằng chính quyền Biden sẽ giảm thuế đối với Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng mặc dù Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược gần như tất cả các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng thuế quan vẫn được giữ nguyên.

“Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cũng cho biết những gì Trung Quốc đã làm là không đủ để đáp ứng các tiêu chuẩn của giai đoạn một,” ông Ezrati nói và cho biết thêm rằng nếu Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận, thì việc cắt giảm thuế quan sẽ ở giai đoạn hai.

Ông Ezrati cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ thậm chí sẽ có thể thực hiện các biện pháp cần thiết hơn trên cơ sở các kết quả đã đạt được.

Vào ngày 9/10, đại diện thương mại Hoa Kỳ Tai và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến về giai đoạn một của thỏa thuận. Phía Trung Quốc đã gây sức ép với Hoa Kỳ để hủy bỏ thuế quan và các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà Tai nhấn mạnh những lo ngại của Hoa Kỳ về các chính sách và mưu đồ phi thị trường của Trung Quốc đã làm tổn hại đến lợi ích của công nhân, nông dân và doanh nghiệp Mỹ.

Người tiền nhiệm của bà Tai, ông Robert Lighthizer, đã lập luận trong một bài báo ngày 5/10 trên tờ The Economist rằng cần phải có “mức thuế nặng”, khi tính đến các khoản thâm hụt lớn của phía Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Ông nói rằng thương mại quốc tế phần lớn đã dần bòn rút Mỹ trong 30 năm qua. Nhà đàm phán thương mại thời TT Trump cảnh báo: “Thật vậy, nó đang làm đất nước chảy máu dần cho đến chết.”

Vào ngày 4/10, bà Tai đã có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Bà cho biết, bất chấp quy trình loại trừ thuế quan có mục tiêu, Hoa Kỳ cũng sẽ sử dụng đầy đủ các công cụ mà mình có và phát triển các công cụ mới nếu cần để bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ khỏi các chính sách và thủ đoạn có hại của Trung Quốc.

Đông A dịch từ The Epoch Times

Xem thêm: