Giáo sư Andrew Pollard là một trong các chuyên gia tham gia phát triển vắc-xin AstraZeneca. Ông là người đứng đầu Oxford Vaccine Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI) của Anh – ủy ban độc lập tư vấn về tiêm chủng. Theo ông, việc tiêm mũi vắc-xin ngừa COVID-19 thứ 4 là điều không khả thi và không cần thiết khi thực hiện trên phạm vi toàn cầu. Ngoài ra, giáo sư Pollard cũng không ủng hộ việc Anh hay một số quốc gia chạy theo phương án tiêm mũi vắc-xin thứ 4 của Israel.

cần thiết
(Ảnh minh họa: Marc Bruxelle/Shutterstock)

Ông cho rằng mũi bổ sung có thể chỉ cần thiết đối với những người dễ bị nhiễm bệnh dù số này đã tiêm 3 mũi vắc-xin trước đó. Những người thuộc nhóm này gồm có người già, người có hệ miễn dịch suy yếu.

“Tiêm chủng 6 tháng một lần với tất cả mọi người là việc không khả thi [do tốn kém], không lâu dài và thậm chí không cần thiết”, giáo sư Pollard cho biết trên kênh BBC Radio 4’s.

Theo giáo sư Pollard, thế giới sẽ không thể tiêm đủ 4 mũi vắc-xin cho mỗi người, trong bối cảnh hiện có nhiều người dân ở châu Phi còn chưa tiêm mũi nào. Trong tương lai, cần tập trung bảo vệ những người dễ bị nhiễm bệnh thông qua việc đảm bảo rằng họ có thể tiếp cận các liều vắc-xin bổ sung cũng như các phương pháp điều trị. Mặc dù người đã tiêm mũi bổ sung sẽ có kháng thể mạnh vài tháng sau khi tiêm, nhưng vẫn cần có thêm dữ liệu để đánh giá về điều này.

Bên cạnh đó, giáo sư Pollard cho hay rằng việc biến thể mới Omicron có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn so với chủng Delta (với số ca nhập viện ít hơn) là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, thế giới vẫn cần phải cảnh giác, bởi sẽ có thể lại xuất hiện một biến thể khác sau Omicron mà chưa biết về mức độ lây lan của nó.

Theo The National,

Phan Anh

Xem thêm: