Theo chuyên gia về Trung Quốc Brandon Weichert, các chính sách của Washington trong những năm gần đây đã thúc đẩy Trung Quốc và Nga tập hợp cùng các đối thủ khác của Hoa Kỳ trên khắp châu Á và châu Âu để hình thành một liên minh sâu sắc hơn.

Embed from Getty Images

Gần đây, ông Weichert đã nói với chương trình “China Insider” của EpochTV: “Lần đầu tiên chúng ta thấy sự hợp nhất của sức mạnh Á-Âu dưới liên minh Trung Quốc và Nga.”

Ông nói: “Bởi vì Bắc Kinh cũng như Moscow tin chắc rằng, Mỹ muốn làm điều gì đó với họ, như chúng ta đã làm với Saddam Hussein, và điều đó khiến họ sợ hãi.”

Ông Weichert nhận thấy, một trong những nước thuộc liên minh đó là Iran, “đã trở thành thuộc địa gần như của cả Nga và Trung Quốc”.

Ông cũng mô tả Triều Tiên là “tay sai của Bắc Kinh”.

Ông cho biết thêm: “Nga cũng đang cố gắng để gia tăng ảnh hưởng với ông Kim Jong Un hòng biến họ thành một đòn bẩy tiềm năng nhằm chống lại chúng ta.”

Chuyên gia này nhìn nhận, chính Trung Quốc hoặc có thể là Nga đã trang bị cho Triều Tiên khả năng siêu thanh khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh lần đầu tiên vào tháng 9/2021.

Ông Weichert mô tả những hành động như vậy là “một nỗ lực về cơ bản để tạo ra một lá chắn chuyên quyền ở ngoại vi Âu-Á và Trung Đông bằng cách trao cho một số cường quốc tầm trung… khả năng và hướng dẫn trong việc thách thức sức mạnh của Mỹ”.

“Tôi nghĩ rằng các thực thể này đang hoạt động cùng nhau như một và nhiệm vụ của họ là đẩy lùi sức mạnh quân sự của Mỹ.”

Ông còn cập đến lời cảnh báo của nhà địa lý người Anh thế kỷ 20 Halford Mackinder, được biết đến là cha đẻ của địa chính trị, để minh họa tác hại của những cuộc giao tranh như vậy. 

Lúc ấy, ông Mackinder đã cảnh báo Đế chế Anh khi đó là một cường quốc hàng hải ở rìa Á-Âu, cần phải đảm bảo “ngăn chặn bất kỳ đối thủ quân sự lớn hoặc nhóm đối thủ nào liên kết trên đại lục Á-Âu”. Ông còn lập luận, thông qua việc giữ cho các quốc gia Á-Âu chia rẽ lẫn nhau, Anh sẽ ngăn chặn một mối đe dọa lớn phát sinh.

Chuyên gia về Trung Quốc Weichert cho rằng, cảnh báo của ông Mackinder có thể áp dụng cho Hoa Kỳ ngày nay, và Washington cần phải nỗ lực phá vỡ mối liên kết Á-Âu ngày càng sâu sắc hơn này.

Biện pháp đối phó

Để làm được điều đó, nhà phân tích lưu ý, Hoa Kỳ nên đặt việc kiềm chế chế độ Trung Quốc lên làm ưu tiên hàng đầu thay vì đối đầu với Nga.

Ông Weichert giải thích rằng Trung Quốc, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, có nhiều nguồn lực lớn hơn để mở rộng ảnh hưởng trên toàn thế giới, mà họ cũng có thể tận dụng lợi thế để tăng cường liên minh với Nga.

Ông lo ngại Trung Quốc, thông qua nền kinh tế của họ cũng các mối liên kết với các quốc gia khác, có thể thúc đẩy chế độ chuyên quyền cho phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, “Nga sẽ ngày càng phụ thuộc vào mối liên kết kinh tế đang phát triển với Trung Quốc.”

Do đó, ông Weichert đề nghị Tổng thống Joe Biden đàm phán với Tổng thống Nga Vladamir Putin để tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng nên rời khỏi tiền tuyến của châu Âu và để các đồng minh của chúng ta ở đó tự đối phó với mối đe dọa từ Nga, bởi vì “Chúng ta có những mối quan ngại đáng chú ý hơn. Đó là Trung Quốc.”

Ông Weichert nhận định, để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoa Kỳ nên cố gắng tách khỏi Trung Quốc về mặt kinh tế. “Chúng ta có thể bắt đầu xây dựng cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo ở đây thay vì thuê ngoài Trung Quốc.”

“Nếu chúng ta có thể kiềm chế Trung Quốc trong thập kỷ tới, chúng ta không chỉ có thể duy trì vai trò thống trị của Mỹ trên thế giới mà còn có thể thực sự làm suy yếu Nga,” ông kết luận.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)