Một nhà dịch tễ học hàng đầu thế giới tiết lộ ông đã biết về sự bùng phát của COVID-19 ở Vũ Hán sớm nhất vào ngày 15/12/2019, tức khoảng nửa tháng trước khi Bắc Kinh thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngày 4/9, tờ Daily Mail tại Anh đưa tin, trong một bộ phim tài liệu do đạo diễn nổi tiếng Spike Lee thực hiện, ông Ian Lipkin, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Columbia đã nhấn mạnh, vào giữa tháng 12/2019 ông đã nhận được tin tức về dịch bệnh bùng phát. Tuyên bố của ông mâu thuẫn với tuyên bố chính thức của Bắc Kinh về khởi nguồn của virus.

Cho đến ngày 31/12/2019, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán mới thông báo cho WHO về một nhóm ca bệnh viêm phổi ở thành phố Vũ Hán, cuối cùng đã xác nhận đây là virus corona mới. 

Ông Ian Lipkin từng làm việc 20 năm tại Trung Quốc, là một trong những nhà dịch tễ học hàng đầu thế giới, ông đã tham gia chống dịch SARS năm 2003 tại Trung Quốc, do đó được phía Trung Quốc trao tặng danh hiệu. 

Trong bộ phim tài liệu này, ông Ian Lipkin đã nhiều lần nói rằng ông đã biết về đợt bùng phát vào ngày 15/12/2019. Do Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) chậm trễ thông báo cho WHO và che đậy việc virus lây truyền từ người sang người, khiến virus nhanh chóng lây lan, mang đến hậu quả thảm khốc cho toàn thế giới.

Ông cho biết, sau khi dịch bệnh bùng phát không lâu, ông từng đến Trung Quốc, nhưng trước khi xuất phát ông vẫn luôn theo dõi tình hình thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) và “bạn bè Trung Quốc”. 

Ông nhắc đến đối tác hợp tác của mình là giáo sư Lục Gia Hải (Lu Jiahai), một nhà dịch tễ học và vi sinh thuộc Đại học Trung Sơn Quảng Châu, đã nói với ông về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, đồng thời cho biết “Nếu cơ chế cảnh báo hoạt động bình thường, thì có thể tránh được dịch bệnh”. 

Theo tuyên bố của chính quyền Trung Quốc, ngày 27/12/2019, bác sĩ Trương Kế Sinh tại Hồ Bắc đã đi đầu trong việc báo cáo lên cấp trên về việc xuất hiện người bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân. Nhưng ngoại giới cho biết khi đó dịch bệnh đã lan mạnh. Trang tin Caixin cũng đưa tin, một phòng thí nghiệm tư nhân ở Quảng Châu đã thu thập “trình tự gen gần như hoàn chỉnh của virus”, thông tin này sau đó đã bị xóa. 

Ông Ian Lipkin còn hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và một số nhà khoa học nổi tiếng để thảo luận về tình hình dịch bệnh. 

Sau khi trở về Mỹ không lâu, ông Ian Lipkin đã bị nhiễm COVID-19, nhưng bản thân ông cũng ca ngợi mạnh mẽ những nỗ lực của ĐCSTQ trong việc kiểm soát dịch bệnh. Trong cuộc tranh luận kịch liệt về nguồn gốc của virus, ông đã cố gắng bóp nghẹt tiếng nói về “thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm“. Ông đã xuất bản một đánh giá có ảnh hưởng trên Tạp chí Nature, trong đó loại trừ khả năng xảy ra “bất kỳ loại rò rỉ nào trong phòng thí nghiệm”.

Tuy nhiên, ông Ian Lipkin thừa nhận rằng khi biết rằng các nhà nghiên cứu Vũ Hán đang tiến hành các thử nghiệm có rủi ro cao đối với virus corona mới ở dơi trong các phòng thí nghiệm có mức độ an toàn thấp, ông đã thay đổi quan điểm về nguồn gốc của virus và tin rằng không thể loại trừ khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Ông nói “Nếu họ đưa vào phòng thí nghiệm hàng trăm mẫu dơi, trong đó có một số mẫu không được đánh dấu, thì làm sao họ biết được liệu có virus trong phòng thí nghiệm này hay không? Họ sẽ không biết.”

Ông Tom Tugendhat, một thành viên của Đảng Bảo thủ Anh và là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, cho biết: “Bối cảnh bùng phát dịch virus Vũ Hán đặt ra nhiều câu hỏi cần được giải đáp khẩn cấp để đảm bảo rằng chúng ta tránh được dịch bệnh như thế này tái diễn… Trung Quốc (ĐCSTQ) cần ngừng thiết lập các rào cản để đảm bảo rằng thế giới có thể hiểu được những gì đã xảy ra và học được tất cả các bài học cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh trong tương lai.”

Trí Đạt

Xem thêm: