Sau khi tỷ phú Elon Musk chấm dứt thương vụ mua lại Twitter, bước tiếp theo hai bên sẽ gặp nhau tại tòa. Các chuyên gia pháp lý nhận định, nhiều khả năng hai bên sẽ đàm phán với mức giá thấp hơn, nhằm hoàn tất thương vụ sáp nhập.

Elon Musk ong Musk ban gan 4 ty USD co phieu Tesla ong Musk mua lai Twitter. 2145288047
Ngày 8/7, sau khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ chấm dứt thương vụ mua lại Twitter, bước tiếp theo hai bên sẽ gặp nhau tại tòa án. (Ảnh minh họa: Mundissima/ Shutterstock)

Hôm thứ Sáu (8/7), tỷ phú Elon Musk cho biết trong một bức thư gửi tới Twitter, chính thức được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), rằng ông đã dừng thỏa thuận mua lại Twitter, với lý do Twitter vi phạm thỏa thuận một cách nghiêm trọng, cũng như từ chối cung cấp cho ông dữ liệu quan trọng về các tài khoản giả mạo và tài khoản spam trên nền tảng.

Vào ngày 9/7, Chủ tịch Twitter Bret Taylor viết trên nền tảng này rằng hội đồng quản trị đã chuẩn bị các quy trình pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập. “Hội đồng quản trị Twitter cam kết hoàn tất giao dịch theo mức giá và các điều khoản đã thỏa thuận với ông Musk …”

Trong một hồ sơ, các luật sư của ông Musk cho biết Twitter đã từ chối hoặc không thể cung cấp thông tin về các tài khoản giả mạo hoặc tài khoản spam trên nền tảng mạng xã hội này, trong khi đây là điều cơ bản đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Theo nội dung hồ sơ, “Twitter vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản của Thỏa thuận, dường như đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm mà ông Musk đã dựa vào khi tham gia Thỏa thuận sáp nhập.”

Do đó, theo các điều khoản của hợp đồng, Elon Musk đã quyết định chấm dứt việc sáp nhập.

Nhiều người đã chỉ trích các công ty truyền thông xã hội vì không xử lý được nội dung có hại, như những lời nói phản cảm và hành vi quấy rối. Trong khi một số khác cho rằng các nội dung của họ bị kiểm duyệt quá gắt gao. Nhưng Twitter từ lâu đã luôn phủ nhận những cáo buộc kiểm duyệt khắt khe về nội dung của người dùng.

Trước đó, vào tháng Tư vừa qua, tỷ phú Elon Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 54,20 USD/cổ phiếu, nhưng kể từ đó, giá cổ phiếu của mạng xã hội này đã sụt giảm. Vào thời điểm đó, mức giá được đưa ra cao hơn 38% so với giá cổ phiếu đóng cửa của Twitter vào ngày 1/4. Elon Musk nói rằng thỏa thuận không thể tiến triển cho đến khi ông có bằng chứng ít hơn 5% trong số 229 triệu người dùng hàng ngày của Twitter trong quý đầu tiên là tài khoản giả mạo hoặc spam.

Twitter sớm đã cho biết spam hoặc tài khoản giả mạo chỉ chiếm chưa đến 5% số người dùng đang hoạt động của họ, nhưng họ cũng thừa nhận số lượng những tài khoản này có thể còn cao hơn.

Thực tế, Elon Musk là một người thích sử dụng Twitter, nhưng cũng là một trong những nhà phê bình lớn của nền tảng này. Ông đã tweet một cuộc thăm dò ý kiến cho những người theo dõi của mình vào tháng Ba để hỏi, liệu người dùng có tin rằng Twitter đang bảo vệ quyền tự do ngôn luận hay không? Ông cho biết kết quả cuộc thăm dò, trong đó khoảng 70% trong số 2 triệu người được hỏi trả lời “không”.

Theo thỏa thuận sáp nhập, nếu Elon Musk đơn phương chấm dứt thỏa thuận, ông sẽ phải chi trả khoản phí chia tay trị giá 1 tỷ USD. Nhưng Twitter không muốn chỉ có khoản phí này, mà muốn một giao dịch thành công.

Chủ tịch của Twitter, ông Bret Taylor, đã phản hồi việc dừng sáp nhập và nói rằng ông sẽ thúc đẩy Elon Musk hoàn thành giao dịch với giá 54,20 USD / cổ phiếu và các điều khoản của thỏa thuận hiện có. Họ có kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý chống lại động thái của ông Musk tại Tòa án Thương mại bang Delaware nhằm “thực thi cụ thể” việc sáp nhập.

Tòa án bang Delaware hiếm khi cho phép từ bỏ sáp nhập

Tòa án bang Delaware đã đặt ra tiêu chuẩn cao về việc bên mua lại được phép từ bỏ các giao dịch của họ. Vào năm 2020, tòa án bang Delaware đã cho phép Công ty Mirae Asset Capital Co của Hàn Quốc rút khỏi giao dịch khách sạn sang trọng trị giá 5,8 tỷ USD, vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán khiến bên bán – Tập đoàn bảo hiểm Anbang Trung Quốc (AB hoặc An Bang) thay đổi hoạt động kinh doanh khách sạn bình thường của mình. Tuy nhiên, điều này rất hiếm gặp.

Đa số tòa án đều phán quyết có lợi cho công ty mục tiêu (bên bán) và ra lệnh cho bên mua phải hoàn tất giao dịch của họ – biện pháp bổ trợ pháp lý này được gọi là “thực thi cụ thể”.

Tuy nhiên, nhiều công ty sẽ chọn hòa giải với bên mua, nhằm chấm dứt sự không chắc chắn về tương lai của họ. Vì điều này có thể gây áp lực cho nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp của họ.

Nhiều chuyên gia pháp lý cho biết, Twitter có một căn cứ pháp lý vững chắc về việc ông Musk từ bỏ giá thầu 44 tỷ USD, nhưng 2 bên có thể chọn đàm phán lại, hoặc dàn xếp thay vì một cuộc chiến kéo dài tại tòa án.

Chuyên gia pháp lý: Thương lượng với giá thấp hơn, không đáng kiện tụng

Hôm thứ Bảy (9/7), Reuters trích dẫn lời của 3 giáo sư luật doanh nghiệp, cho biết, thông thường công ty mục tiêu (bên bán) sẽ chọn thương lượng lại với giá thấp hơn hoặc bồi thường tài chính, chứ không phải tiếp tục tranh chấp trước tòa suốt nhiều tháng.

Ông Adam Badawi, giáo sư luật tại Đại học California, Berkeley, cho biết một lý do khiến ông Musk và Twitter có thể đạt được thỏa thuận với mức giá thấp hơn là vì chi phí kiện tụng quá cao và rằng “chuyện này thật loạn, có lẽ không đáng (kiện tụng).”

Bà Ann Lipton, giáo sư về quản trị doanh nghiệp tại Học viện Luật, thuộc Đại học Tulane, cho biết hội đồng quản trị của Twitter hiện đang ở một vị trí rất khó xử, CNBC đưa tin.

Vì ban đầu hội đồng quản trị và các cổ đông lớn khác không lạc quan về việc mua lại, nhưng sau khi tiếp xúc với Elon Musk, họ đã nhất trí bán lại Twitter cho ông, và nói rằng không thể tìm được lời đề nghị nào tốt hơn như ông Musk đưa ra. Hiện giờ Musk lại nói rằng ông ấy sẽ không mua nữa, tất nhiên sẽ không thể phủi tay dễ dàng như vậy.

Bà Lipton cho biết, nếu hai bên ra tòa, Twitter dường như sẽ chiếm ưu thế hơn. Vì thỏa thuận sáp nhập bao gồm “điều khoản thực thi cụ thể”, sẽ cho phép Twitter có quyền kiện Elon Musk và buộc ông phải hoàn thành giao dịch, miễn là ông vẫn còn có tài trợ nợ.

Tuy nhiên, Elon Musk và Twitter cũng có thể đạt được thỏa thuận. Bà Lipton cho biết, để tránh một vụ kiện, Twitter có thể sẽ đồng ý sửa đổi một chút giá giao dịch ban đầu là 54,20 USD/ cổ phiếu, mặc dù điều này có thể sẽ làm mất lòng các cổ đông của Twitter.

Cổ phiếu Twitter giảm mạnh, nhân viên thất vọng về tiền đồ của công ty

Thứ Sáu (8/7), cổ phiếu của Twitter đã giảm mạnh xuống còn 36,81 USD sau khi có tin Elon Musk chấm dứt thương vụ sáp nhập. Cổ phiếu của Twitter hiện đã thấp hơn so với mức 9 năm trước, khi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch ở mức 45,10 USD.

Nhiều năm qua, Twitter vẫn luôn phải vật lộn để đạt được mức tăng trưởng kinh doanh như các công ty cùng ngành. Quảng cáo kỹ thuật số chiếm khoảng 90% doanh thu của họ. Tình trạng hỗn loạn gần đây trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số do lạm phát tăng vọt và ảnh hưởng của cuộc chiến tại Ukraine đã ảnh hưởng đến chi tiêu quảng cáo, nguồn doanh thu hàng đầu của Twitter.

Vào tháng Năm, Giám đốc điều hành Twitter, ông Parag Agrawal, cho biết công ty đang tạm ngừng tuyển dụng và tìm cách cắt giảm chi phí. Vào thời điểm đó, ông cũng cho biết, có 2 giám đốc điều hành sẽ rời khỏi công ty. Tuần trước, Twitter cho biết họ đã sa thải 1/3 đội tuyển dụng của mình.

Hôm thứ Sáu (8/7), sau khi tin tức về việc Elon Musk chấm dứt hợp nhất bùng phát, nhân viên của Twitter đã đưa ra một loạt câu hỏi trên các kênh truyền thông nội bộ, về các bước phát triển tiếp theo của công ty, và bày tỏ sự thất vọng với động thái của ông Musk, Wall Street Journal đưa tin.

Nhân viên hiện tại và nhân viên cũ cho biết, vài tháng qua, nhiều người đã chỉ trích quyết định của hội đồng quản trị Twitter khi chấp thuận sự tiếp quản của Elon Musk, trong khi một số lại cảm thấy được khích lệ trước triển vọng sáp nhập tiềm năng của ông.

Họ nói rằng tin tức mới nhất về việc chấm dứt hợp nhất sẽ khiến Twitter rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên và gây mất tập trung vào việc lập kế hoạch phát triển dài hạn.

Bình Minh (t/h)