Theo bà Robby Stephany Smith, cố vấn an ninh quốc gia của Liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng, Đảng Cộng sản Trung quốc đang tìm cách tác động đến các chính sách của Hoa Kỳ thông qua các nhà vận động hành lang người Mỹ để thúc đẩy các lợi ích của chế độ cộng sản.

Embed from Getty Images

Phát biểu với đài NTD gần đây, bà Smith cho hay: “Có một số tác nhân được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ưu đãi thông qua các hình thức khác nhau của các chương trình khác nhau, để vận động cho các chính sách của họ, các công ty của họ và các mối liên kết với họ, cũng như để đảm bảo rằng họ đang thúc đẩy hệ tư tưởng của ĐCSTQ.”

Tiến hành ở mọi cấp độ

Bà Smith nhận định, các hình thức hoạt động vận động hành lang này đang diễn ra ở mọi cấp độ, bao gồm các cộng đồng địa phương, các phòng thương mại địa phương, cấp tiểu bang, và cả cấp liên bang.

Bà tiết lộ: “Bất cứ khi nào các dự luật lớn này được chuyển đến Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ), cho dù đó là dự luật cạnh tranh với Trung Quốc, vốn có thể hoặc không thể tiến xa hơn thành luật, hoặc dự luật quốc phòng hàng năm, thì đều có những nhà vận động hành lang đứng về phía các công ty Trung Quốc.”

Bà chỉ ra trường hợp công ty sản xuất máy bay không người lái Da-Jiang Innovations (DJI) của Trung Quốc. Bà cho biết, công ty này có các công ty vận động hành lang làm việc đại diện cho họ.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường Drone Industry Insights, tính đến tháng 10/2019, công ty DJI chiếm gần 77% thị phần tại Hoa Kỳ, tiếp theo là gã khổng lồ công nghệ Intel của Hoa Kỳ chỉ với 3,7% thị phần. 

Bà Smith lưu ý: “Có những nhóm [vận động hành lang] đang đến đó và cố gắng đảm bảo rằng có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo rằng Mỹ sẽ không đầu tư vào các hệ thống máy bay không người lái, vốn có thể thỏa hiệp.”

Bà Smith còn chỉ ra, Phố Wall cũng tham gia vào các hoạt động vận động hành lang này.

Theo bà Smith, các tổ chức tư vấn và đầu tư của Hoa Kỳ, bao gồm tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu BlackRock và các công ty khác đã nỗ lực “để tăng cường đầu tư của phương Tây vào Bắc Kinh và rót tiền của các quỹ lương hưu, hưu trí và đầu tư của Hoa Kỳ vào nền kinh tế Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, không có bất kỳ sự cân nhắc nào đến các yếu tố an ninh quốc gia, rủi ro địa chính trị hoặc thậm chí cả những điều mà nước Mỹ quan tâm nhất.”

Các biện pháp đối phó

Để đối phó với các mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra, bà Smith đề xuất các hành động của Hoa Kỳ phải được thực hiện ở nhiều cấp độ.

Bà kêu gọi Quốc hội Mỹ yêu cầu các cộng đồng tình báo và nhánh hành pháp có sự minh bạch nhiều hơn liên quan đến “việc đăng ký nước ngoài, các khoản đóng góp cho các tổ chức tư vấn, các khoản đóng góp cho các trường đại học, một số tổ chức, và … sự vận động hành lang rộng hơn đang xảy ra ở Washington.”

Bà lưu ý: “Có rất nhiều điều chúng ta không biết: tiền đến từ đầu, ảnh hưởng đến từ đâu, tại sao một số chính sách đang được vận động thông qua. Đó là khoảng trống mà tôi nghĩ chúng ta cần phải đi sâu hơn, chúng ta cần phải biết nhiều hơn.”

Bà khuyến nghị: “Tuy nhiên cuối cùng, tôi nghĩ, chúng ta cần phải bảo vệ và tham gia vào các cộng đồng địa phương và các tổ chức cộng đồng, cho dù đó là các phòng thương mại hay các tổ chức nghề nghiệp phục vụ cộng đồng, để biết chính xác ai tham gia vào cộng đồng của chúng ta và tại sao.”

Đối với các doanh nghiệp, bà kêu gọi “các nhà lãnh đạo công ty phải được xem xét kỹ lưỡng về việc làm của họ, để báo cáo cho các nhà chức trách bất cứ khi nào có điều gì đó có vẻ không đúng, và để đảm bảo rằng chúng ta đang bảo vệ các bí mật thương mại của chúng ta và hơn thế nữa.”

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)