Ông James Fannell, cựu giám đốc hoạt động tình báo và thông tin của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cảnh báo, Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực thu thập thông tin tình báo chống lại Hoa Kỳ.

tranh chap
Manila cáo buộc lực lượng của Trung Quốc sử dụng tia laser để cố gắng ngăn cản một nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội của Philippines ở Biển Đông (Ảnh chụp màn hình video)

Hồi cuối tháng 1, các nhà thiên văn học Nhật Bản tại Hawaii đã nhận thấy những chùm tia lazer màu xanh lá cây bí ẩn chiếu lên hòn đảo này. Các chùm tia laser được bắn xuống từ không gian trên một trong những dãy núi lớn nhất ở Hawaii.

Ban đầu, khi lần đầu tiên báo cáo những chùm tia này với công chúng, những nhà thiên văn học nói trên nhìn nhận rằng chúng đến từ một vệ tinh của NASA— được cho là tia laser của Mỹ. Nhưng chỉ một tuần sau tuyên bố ban đầu, họ đã đưa ra lời đính chính rằng những chùm tia laser màu xanh lá cây này không phải từ một vệ tinh của Hoa Kỳ, mà thay vào đó, nhiều khả năng chúng đến từ một vệ tinh của Trung Quốc.

Ông Fannell phân tích, các chùm tia có thể thăm dò khá nhiều thứ, bao gồm đo độ ô nhiễm và “chiều dài, độ cao, kích thước, hình dạng, khoảng cách của các địa điểm cụ thể ở Quần đảo Hawaii, nơi đặt rất nhiều cơ sở quân sự của Hoa Kỳ.”

“Họ có thể đang kiểm tra phản ứng của chúng ta, cũng như phản ứng từ các cơ sở của Hoa Kỳ về khả năng phát hiện các tia laser này. Vì vậy, họ có thể đang theo dõi các phản ứng. Họ có thể đã nghe lén máy tính của ai đó, quan sát những gì chúng ta nói khi thấy các tia laser này,” ông Fannell cho biết trên chương trình “Tiêu điểm Trung Quốc” của kênh NTD.

Theo ông, sẽ là một sai lầm nếu bỏ qua các hành động của Trung Quốc hoặc chỉ cho rằng chúng có liên quan đến hoạt động môi trường.

“Tôi nghĩ rằng chắc chắn có một khía cạnh quân sự trong việc này, khi xét đến sự hiện diện của chúng ta trên các đảo, nhất là cơ sở thử nghiệm Phạm vi Tên lửa Thái Bình Dương (PMRs). Tại Hawaii, chúng tôi đang thử nghiệm tên lửa đạn đạo hạt nhân của riêng mình từ Hawaii, tới Trân Châu Cảng và Trại Smith, Hạm đội Thái Bình Dương, đặc biệt là lực lượng tàu ngầm của chúng tôi, và thậm chí đến Đảo Lớn, nơi Quân đội và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng đang huấn luyện ở đó,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14/3.

“Việc lập bản đồ và sử dụng tia laser xanh là một cách khác để đo lường khả năng và nguồn lực của chúng ta,” ông tiếp tục. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa [các hoạt động kiểu này] khi họ công khai thu thập thông tin tình báo chống lại Hoa Kỳ.”

Ông Fannell chỉ ra báo cáo về các phao giám sát của Trung Quốc được phát hiện ở vùng biển Bắc Cực vào mùa thu năm ngoái đã bị Lực lượng Vũ trang Canada (CAF) chặn lại.

Theo ông, những vật thể này sẽ giúp chế độ cộng sản thu thập dữ liệu về môi trường Bắc Cực, môi trường biển, nhiệt độ nước biển, độ mặn, dòng hải lưu và những thứ tương tự.

Ông Fannell nhận định, động thái này phục vụ cho nỗ lực của chế độ nhằm “tiếp cận qua Bắc Cực, từ đó có thể chuyển các tàu đến đó để chở vật tư và hàng hóa từ Trung Quốc tới châu Âu, thay vì phải đi qua Biển Đông, Ấn Độ Dương, Kênh đào Suez và Địa Trung Hải, lộ trình gây mất nhiều thời gian hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.”

Ông lưu ý, không có động thái nào của chế độ là “vô hại”.

Ông nhấn mạnh: “Vì vậy, bất kỳ dữ liệu nào họ thu thập về lĩnh vực hàng hải, từ những chiếc phao này, hoặc từ bất kỳ cảm biến ISR, tình báo, giám sát và trinh sát nào khác, cho dù đó là máy bay, tàu ngầm, vệ tinh, nhân viên tình báo, bất cứ thứ gì— sẽ được chuyển cho PLA và giúp họ thực hiện các sứ mệnh cũng như nhiệm vụ mà họ được [ông Tập Cận Bình] và trước đó là [cựu lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào] giao cho, đó là xây dựng quân đội mạnh nhất và lớn nhất trên trái đất vào năm 2049.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)