Chuyên gia quân sự Frank Ledwidge (cựu sĩ quan quân đội Anh) mới đây đã có bài phân tích trên tờ Newsweek, trong đó đưa ra nhận định về 3 loại vũ khí mà Ukraine cần có để giành lại các vùng lãnh thổ của mình, qua đó kết thúc cuộc xung đột với Nga.

loại vũ khí
(Ảnh minh họa: Karolis Kavolelis/Shutterstock)

Hơn 9 tháng kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng phát, cả hai phía đang đứng trước một giai đoạn khắc nghiệt và bế tắc. Ukraine đã giành được một loạt chiến thắng trên đường phản công giành lại các vùng lãnh thổ, buộc lực lượng Nga phải rút khỏi khu vực Kharkiv ở khu vực Đông Bắc đất nước, tiếp đó là thành phố Kherson ở phía nam.

Nhưng sau một mùa thu lầy lội khiến hoạt động chiến đấu trở nên khó khăn và với việc mùa đông đe dọa sẽ làm trì trệ hơn nữa các cuộc phản công của Ukraine, cuộc chiến được dự báo sẽ không thể kết thúc sớm.

Theo chuyên gia Frank Ledwidge, Ukraine có quân đội và ý chí để đẩy lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ và giành chiến thắng. Tuy nhiên, Ukraine thiếu nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự để thành công.

Xe tăng và các xe bọc thép hạng nặng

Chuyên gia Ledwidge cho rằng việc trang bị thêm xe tăng và xe bọc thép cho Ukraine sẽ giúp quân đội nước này đánh bại đối phương.

“Ukraine luôn nói với chúng tôi rằng họ tin rằng họ có thể đẩy lực lượng Nga ra khỏi các vùng đất còn lại bằng cách sử dụng các lữ đoàn cơ giới hóa, nghĩa là số lượng lớn binh lính với xe bọc thép và xe tăng”, ông Ledwidge cho biết.

Ông giải thích rằng xe bọc thép và xe tăng là hai loại vũ khí phải đi cùng nhau trong một chiến dịch phối hợp, “nếu không bạn sẽ gặp rắc rối giống như người Nga đã gặp phải với xe tăng của họ”. Xe tăng Nga đã hoạt động độc lập gần Thủ đô Kyiv trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, khiến chúng rất dễ trở thành mục tiêu của bộ binh Ukraine. Chiến lược này được cho là dẫn đến tổn thất lớn cho quân đội Nga thời kỳ đó, với một số lượng lớn xe tăng bị phá hủy.

Hồi tháng 9, Tướng Valerii Zaluzhny của Ukraine cho biết họ muốn có từ 10 đến 20 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn bao gồm khoảng 5.000 binh sĩ và theo chuyên gia quân sự, trung bình sẽ cần 100 xe tăng.

Chuyên gia Ledwidge cho hay: “Vậy nên, họ đang tìm kiếm khoảng 1.000 xe tăng, có thể ít hơn, cộng với các phương tiện cơ động bọc thép để chở binh linh”.

Ông cho biết Ukraine đã có một đội xe tăng khá lớn với khoảng 2.000 chiếc. “Họ thực sự có nhiều hơn so với khi bắt đầu chiến tranh. Và chừng đó có thể là đủ để hoàn thành công việc”, ông nói thêm. “Và do đó, người Ukraine rất quen thuộc với những chiếc xe tăng mà họ có và họ sẽ có thể sử dụng chúng thành thạo, dù sẽ chịu thương vong khá lớn”.

Chuyên gia này tin rằng các xe tăng bổ sung nhằm giúp Ukraine giành lại các phần lãnh thổ nên được cung cấp từ Mỹ. Mỹ có hàng nghìn xe tăng dự trữ được bảo dưỡng tốt và sẵn sàng hoạt động, trong khi kho của châu Âu hiện đang trống rỗng.

Theo ông Ledwidge, hơn 3.000 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ có trong kho dự trữ là những vũ khí đi trước một thế hệ so với hầu hết các thiết bị mà Nga có.

Tên lửa tầm xa

Các vũ khí khác mà người Ukraine đã yêu cầu là các hệ thống tên lửa tầm xa như tên lửa Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

“Nó sẽ cho phép người Ukraine tấn công Crimea và về cơ bản là đưa hải quân Nga ra khỏi Crimea vì họ sẽ luôn bị tấn công hoặc ít nhất là luôn bị đe dọa tấn công”, chuyên gia Ledwidge cho biết.

Sức mạnh đường không: Máy bay chiến đấu

Ông Ledwidge cho hay rằng phần lớn viện trợ quân sự mà Kyiv nhận được trong 9 tháng qua tập trung vào lực lượng mặt đất và phòng không, nhưng sự hỗ trợ nhiều hơn cho lực lượng không quân của Ukraine sẽ là cần thiết để nước này đánh bại đối phương.

“Không thể tránh khỏi việc lực lượng không quân Ukraine sẽ phải tái vũ trang. Lực lượng này sẽ phải được tái vũ trang bởi máy bay phương Tây”, ông Ledwidge cho biết, đồng thời cho hay thêm rằng Kyiv về cơ bản sẽ có 2 lựa chọn: máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ hoặc Saab Gripen của Thụy Điển. Những máy bay chiến đấu này có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc kết thúc xung đột hay kéo dài thêm.

Phan Anh

Video: Phẫn nộ hay dung thứ chỉ khác nhau ở 1 niệm