Một tổ chức trực tuyến ở Canada, chuyên ngăn chặn việc thực hiện các yêu cầu về hộ chiếu vắc-xin đối với nhân viên hàng không và hành khách, đang tập hợp các nhóm này trong nỗ lực thay đổi quan điểm và chính sách của chính quyền.

id13166397 20210814 Montreal protest vaccine passport 3 scaled
Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ phản đối việc thực hiện giấy thông hành vắc-xin tại tỉnh Quebec: “Nói không với giấy thông hành vắc-xin” và “Không khuất phục”. (Epoch Times)

Tổ chức Free to Fly hiện đại diện cho hơn 1.500 chuyên gia hàng không Canada (bao gồm phi công, tiếp viên, nhân viên hỗ trợ mặt đất và sân bay) và 9.100 hành khách hàng không khác. Ứng viên cần cho biết hãng hàng không và vị trí của họ trong biểu mẫu trực tuyến trước khi họ có thể tham gia.

Free Flight tuyên bố trên trang web của mình: “Việc thiết lập một hệ thống cách ly y tế sẽ đe dọa nền tảng dân chủ của chúng ta.”

Tổ chức này đã đưa ra 12 điểm trong tuyên bố sứ mệnh của mình. Tuyên bố nhấn mạnh niềm tin vào chân lý vượt thời gian và phổ quát được chứng minh bởi Bộ luật Nuremberg và nêu rõ: 

“Khả năng đưa ra các quyết định y tế sáng suốt là một khía cạnh thiết yếu của tự do; 

Một ngành hàng không mạnh sẽ tốt cho xã hội vì nó giúp kết nối thế giới; 

Hành khách đi trên các hãng hàng không Canada đủ thông minh và tinh thần trách nhiệm để đưa ra những lựa chọn y tế phù hợp cho mình.”

Phi công thương mại Derek Grigor, một trong 4 thành viên sáng lập tổ chức Free Flight, cho biết trong vài tuần qua số lượng thành viên của tổ chức này đã tăng gấp đôi mỗi tuần.

Ông Grigor nói với báo Epoch Times: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng … Hết quyền tự do này đến quyền tự do khác bị tước đoạt. Chúng tôi nghĩ, ‘điều này thật nực cười. Chúng ta phải làm điều gì đó. Chúng ta không thể chỉ ngồi nhìn’.”

Ngày 13/8, Chính phủ Liên bang Canada thông báo rằng tất cả hành khách đi máy bay phải được tiêm phòng đầy đủ trước ngày 31/10. Air Canada, WestJet và Hiệp hội Hàng không Quốc gia Canada đều hoan nghênh động thái này. Air Canada sau đó đã yêu cầu nhân viên của mình phải tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 30/10, nếu không sẽ bị sa thải.

Về yêu cầu này, phi công Grigor bày tỏ: “Bạn đã làm việc cho một công ty nào đó trong 20 hoặc 30 năm, và bạn bị sa thải vì bạn không tiêm phòng? Canada không phải được xây dựng như vậy… Vì vậy, tất cả chúng ta cần tập hợp lại cùng nhau. Thực ra, hành động này của chúng ta đã khiến nhiều người ủng hộ và tôn trọng.”

“Tôi rất vui khi thấy rằng mình không phải là người duy nhất nghĩ theo cách này. Thực tế, mọi người cũng có cùng quan điểm với tôi.”

Ông Grigor nói rằng những nhân viên có hàng chục năm làm việc trong ngành có thể bị sa thải vì từ chối tiêm chủng, điều này là “hoàn toàn thái quá!”.

Lee Harding, Epoch Times

Xem thêm: