Sau khi Bộ Năng lượng Mỹ có báo cáo chỉ ra COVID-19 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, chuyên gia về virus Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng) cho biết hôm thứ Hai (27/2) rằng Mỹ đã đạt được “thành tựu mang tính bước ngoặt”.

Wuhan Institute of Virology main entrance
Viện Virus học Vũ Hán. (Nguồn: Ureem2805/Wikimedia)

Trước đó vào đầu năm 2020, cô Diêm Lệ Mộng đã đưa ra cảnh báo rằng virus corona(viêm phổi Vũ Hán, COVID-19) là vũ khí sinh học do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát triển, chính chương trình tội ác bí mật này đã dẫn đến bùng phát đại dịch toàn cầu.

Vào tháng 9/2020, cô Diêm Lệ Mộng nói với người dẫn chương trình Carlson của Fox News rằng ĐCSTQ đã cố tình tạo ra và phát tán COVID, loại virus này đã khiến phải phong tỏa xã hội và làm cho một số lượng lớn người chết.

Mới đây vào hôm thứ Hai (27/2), ông Carlson đã hỏi cô Diêm Lệ Mộng rằng liệu cô có còn tin dịch bệnh COVID-19 bùng phát gần 3 năm trước là do cố tình phát tán không.

Cô Diêm Lệ Mộng trả lời:

“Tất nhiên, đó không phải sự cố ngoài chủ ý.”

“Đối với những người chưa từng qua ít nhất vài năm trải nghiệm trong phòng thí nghiệm an toàn sinh học virus corona, có lẽ họ có thể dễ dàng chấp nhận rằng đó là sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm. Nhưng trong tư cách là nhà khoa học đang tham gia nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sử dụng virus corona, tôi có thể khẳng định không thể có sự cố rò rỉ virus (vô tình) từ phòng thí nghiệm như vậy.”

“Vì vậy bây giờ chúng tôi khẳng định chỉ đang thực hiện bước đầu tiên. Virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc và chúng tôi cần tìm hiểu tận cùng, chúng tôi cần tiếp tục”, cô nói thêm.

Ông Carlson gợi ý rằng ĐCSTQ đã gây ra đại dịch COVID để phá hoại các nền kinh tế phương Tây nhằm nâng cao vị thế toàn cầu của họ.

Cô Diêm Lệ Mộng đáp lại dựa trên những bằng chứng mà cô đã thấy và nói chuyện với các nguồn tin:

“Loại virus này đã được cố tình đưa ra khỏi phòng thí nghiệm nghiêm ngặt này và phát tán ra cộng đồng.”

“Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng sự bùng phát ở Vũ Hán là do cố ý. Tôi nghĩ đó là do Chính phủ Trung Quốc và các nhà khoa học quân sự đã đánh giá thấp khả năng lây lan của virus”, cô Diêm Lệ Mộng nói thêm,

“Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng Chính phủ Trung Quốc đã cố tình để nó lan rộng khắp thế giới, dẫn đến sau đó làm hàng triệu người trên thế giới thiệt mạng.”

Cô Diêm Lệ Mộng từng là bác sĩ về virus học và miễn dịch học tại Trường Y tế Công cộng Hồng Kông. Ngày 16/1/2020, cô cho biết đã báo cáo phát hiện của mình với người phụ trách, nhưng lúc đó người này bảo cô: “Hãy giữ im lặng, cẩn thận chút đi”; “Như ông ấy đã cảnh báo tôi không chạm vào lằn ranh đỏ, chúng ta sẽ gặp rắc rối, và sau đó chúng ta sẽ biến mất”.

Vào tháng 4/2020 cô Diêm Lệ Mộng rời khỏi Hồng Kông, ở nước ngoài cô bắt đầu kêu gọi cộng đồng quốc tế truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ.