Tiến sĩ Clive Dix, cựu trưởng ban công tác vắc-xin của Anh Quốc, mới đây đã phát biểu trên truyền thông rằng chính phủ Anh nên chấm dứt tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 và nên coi đây là bệnh đặc hữu như cúm mùa.

Embed from Getty Images

Tiến sĩ Clive Dix là chuyên gia từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các công ty dược bào chế vắc-xin COVID-19. Trong bài báo trả lời phỏng vấn tờ The Guardian được đăng tải hôm Chủ Nhật (9/1), ông Clive Dix nói rằng tiêm chủng đại trà tại Anh Quốc nên kết thúc sau chiến dịch tiêm mũi bổ sung đang diễn ra. Ông cũng nói nước Anh nên bắt đầu quay lại trạng thái “bình thường mới”, trong đó cần tập trung vào việc hạn chế bệnh nặng thay vì ngăn chặn lây lan virus corona gây bệnh COVID-19.

Chúng ta cần phân tích xem liệu chúng ta có sử dụng chiến dịch tiêm mũi bổ sung hiện nay để đảm bảo những người dễ bị tổn thương phải được bảo vệ hay không, và liệu chiến dịch này có được coi là cần thiết không. Tiêm chủng trên diện rộng tại Anh Quốc bây giờ nên kết thúc”, ông Clive Dix bày tỏ.

Chuyên gia y tế hàng đầu nước Anh nói thêm rằng: “Chúng ta bây giờ cần kiểm soát căn bệnh, chứ không phải là kiểm soát lây lan virus. Vậy nên, mục tiêu tương lai là ngăn chặn diễn tiến trở nặng trong nhóm những người dễ bị tổn thương”.

Tiến sĩ Dix nói ông ủng hộ chiến dịch tiêm mũi bổ sung hiện tại, nhưng “chiến lược trọng điểm mới” là cần thiết để nước Anh đạt tới trạng thái “kiểm soát COVID”.

Chuyên gia y tế hàng đầu này nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải coi việc xử lý COVID-19 giống như ứng phó với bệnh cúm. “Chúng ta nên cân nhắc xem khi nào chúng ta dừng xét nghiệm và để cho mọi người tự cách ly khi họ cảm thấy không khỏe và quay trở lại làm việc khi họ thấy ổn, tương tự như cách chúng ta đang ứng xử với bệnh cúm mùa”, Tiến sĩ Dix nói.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính từ đầu đại dịch đến ngày 9/1/2022, Anh Quốc đã ghi nhận hơn 14,4 triệu ca COVID-19 và hơn 150.000 ca COVID-19 tử vong, đứng thứ 4 thế giới về tổng số ca nhiễm và đứng thứ 7 về tổng số ca COVID-19 tử vong.

Theo The Guardian, giới chức Anh Quốc hôm thứ Bảy (8/1) ghi nhận thêm 313 ca COVID-19 tử vong. Đây là số ca COVID-19 tử vong cao nhất trong ngày tại nước Anh kể từ tháng 2/2021.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: