Dân biểu đảng Cộng hòa, bà Diana Harshbarger, cho biết sự nhầm lẫn giới tính ở trẻ nhỏ, và việc thúc đẩy liệu pháp chuyển giới đã trở thành những vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tình hình này đã lan rộng khắp Hoa Kỳ, khiến các bậc phụ huynh quyết định phải vào cuộc.

Diana Harshbarger 51250644569
Dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, bà Diana Harshbarger, cho rằng chuyển giới trẻ em đã trở thành một vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ. (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)

“Khi bạn nhìn thấy các từ ‘khoa nhi’, ‘phòng khám chuyển giới’ trong cùng một câu … 2 từ này không bao giờ nên được sử dụng cùng nhau”, Dân biểu bang Tennessee, bà Harshbarger nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình NTD. Bà lưu ý rằng khi trẻ hoang mang và thắc mắc về giới tính của mình, điều này có thể gây ra sự xáo động trong gia đình.

“Về việc các em muốn biết bản dạng giới của mình là gì: ‘Bạn có thực sự nghĩ mình là con trai không? Bạn có thực sự nghĩ mình là con gái không?’ Điều đó thật ghê rợn”, bà Harshbarger nói thêm rằng thị trường “khẳng định giới tính” là một “thứ kiếm tiền”.

Nhà tâm lý học thần kinh Clifford Alan Hopewell tại thành phố Fort Worth, bang Texas, cho biết chứng phiền muộn về giới tính là một chẩn đoán tương đối mới, được tạo ra để yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả cho việc “chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính”.

“Tất cả đều là giả,” ông Hopewell nói với Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn trước đó.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Grand View Research, doanh thu từ thị trường phẫu thuật chuyển đổi giới tính dự kiến ​​sẽ tăng từ 2,1 tỷ USD vào năm 2022 lên 5 tỷ USD vào năm 2030, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 11%.

Ông Hopewell trích dẫn một video năm 2018 do Đại học Vanderbilt tại bang Tennessee tiết lộ gần đây, trong đó một đại diện của bệnh viện cho biết mỗi thủ thuật hàng đầu có thể thu về 40.000 USD. Bà Harshbarger cũng trích dẫn video này trong một cuộc phỏng vấn với NTD.

Bà Harshbarger cũng nói rằng vấn đề này hiện đang phổ biến.

Bà tiếp tục chỉ ra rằng Bộ Tư pháp đã ngăn cuộc tranh luận về phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

“Người đứng đầu Bộ Tư pháp đã truy lùng những phụ huynh đó, gọi họ là những kẻ khủng bố hoặc đe dọa, thật không thể tin được”, bà nói.

Bà Harshbarger tin rằng khi vấn đề chuyển giới trẻ em lan rộng khắp Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều phụ huynh tham gia vào cuộc tranh cãi. Nhiều người trong số họ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ để bày tỏ mong muốn của mình.

Điều mà các bậc phụ huynh lo sợ hơn cả là những người phe cánh tả thực sự muốn rao giảng và nhồi nhét cho con cái họ về đồng tính, song tính và chuyển giới ngay trong các trường mẫu giáo và tiểu học.

Ông Biden, với tư cách là Tổng thống, đích thân cổ xúy rằng trẻ em có quyền tự do chuyển giới. Bà Nancy Pelosi đã đến chương trình nổi tiếng “Drag Queen” (Hoàng hậu Hóa trang) dành cho người chuyển giới, và nói rằng tự do chuyển giới là “vẻ đẹp của nước Mỹ”.

Nhà văn người Mỹ gốc Hoa Tào Trường Thanh cho biết: “Những đứa trẻ ở độ tuổi này sao có thể hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc ‘chuyển giới’? Thứ gọi là ‘để trẻ em tự do lựa chọn’ chính là nhân danh tự do, hủy hoại tinh thần và thể chất và làm hại trẻ em!”

Bình Minh (t/h)