Cơ quan đặc vụ CIA của Hoa Kỳ vừa bắt đầu triển khai chương trình tuyển dụng gián điệp Nga từ ngày 16/5, thậm chí thông qua Telegram. Người Mỹ cho rằng hiện có nhiều người Nga bất mãn về chiến tranh Ukraine, chán ghét chính quyền Moskva, và hâm mộ danh tiếng của CIA Hoa Kỳ. Không rõ đòn tâm lý chiến này của phe đồng minh có quan hệ thế nào với chiến dịch mùa xuân của họ.

230517 cia 01
CIA mời chào gia nhập. (Ảnh chụp từ video)

CIA đã đăng videothông báo tuyển dụng ở một kênh vừa mới được tạo trên Telegram (mạng xã hội quốc tế phổ biến ở Nga) tất cả bằng tiếng Nga để mời chào người Nga làm việc cho CIA Hoa Kỳ.

Nội dung của video tuyển dụng: Một người đàn ông lê bước trong tuyết đến văn phòng ảm đạm đầy giấy tờ. Một người phụ nữ đăng nhập vào máy tính của chính phủ. Các quan chức mệt mỏi dường như đang đạt đến ngưỡng chịu đựng đối với cuộc sống ở nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin.

“Đây có phải là cuộc sống mà tôi mơ ước không?” một câu hỏi được đặt ra. Máy quay lia qua những bức ảnh của con cái họ trên bàn.

Video được làm với tông màu xám xịt như bộ phim kinh dị thời Chiến tranh Lạnh, là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ, được cho là để tuyển dụng người Nga bất mãn chế độ làm gián điệp. Được sản xuất bởi CIA, đoạn video clip dài gần 2 phút đã được đăng vào Thứ Ba trên một kênh Telegram vừa mới được tạo ra.

Bản thông báo tuyển dụng có hướng dẫn cách liên hệ an toàn với cơ quan Hoa Kỳ bằng trình duyệt Tor và các công cụ mã hóa để gửi thông tin qua dark web.

“Bạn là sĩ quan quân đội à? Bạn làm việc trong lĩnh vực tình báo, ngoại giao, khoa học, công nghệ cao hay giao dịch với những người làm việc đó?”, một tin nhắn được đọc trong video, kết thúc bằng việc cả hai nhân vật quyết định liên hệ với CIA qua điện thoại của họ. “Bạn có thông tin về nền kinh tế hoặc giới lãnh đạo cao nhất của Liên bang Nga không? Hãy liên lạc với chúng tôi.”

CNN miêu tả đây là “cơ hội đặc thù” mà CIA đã chớp nhoáng bắt kịp —vừa khéo đúng dịp khi quân Ukraine và đồng minh tuyên bố sắp sửa phản công— khi nhắm vào đối tượng là những người Nga bất mãn chế độ.

Cách đây không lâu, Hoa Kỳ vừa có vụ rò rỉ bí mật quân sự Lầu Năm Góc.

Vừa qua, tờ báo Washington Post của Mỹ đưa tin có cuộc gặp giữa thủ lĩnh quân Wagner là ông Prigozhin và cơ quan tình báo Ukraine ở Châu Phi, bàn về câu chuyện ông Prigozhin cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Ông Prigozhin đã phản ứng gay gắt, gọi đó là phỉ báng ông, và miêu tả đây là đòn tâm lý chiến, là loại tin tức dành cho người của phe Ukraine đọc.

Về vụ tin nhắn của CIA trên Telegram, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng qua Telegram có thể dễ dàng biết được những ai đăng ký trở thành đọc giả của kênh mà CIA vừa mới lập.

Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn luôn tuyên bố họ là đứng ngoài cuộc chiến, chỉ là giúp đỡ chính quyền Kyiv “as long as it takes” (“đến cùng” hoặc “chừng nào còn khả dĩ”, tùy cách hiểu).

Nhật Tân