Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đã chọn ra 10 tin tức quốc tế đáng quan tâm nhất trong năm 2021 (tính đến ngày 24/11). 

1. Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, nhưng sau đó thế lực phiến quân Taliban đã lợi dụng tình hình để chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15/8. Hệ quả là Tổng thống Ghani của Afghanistan đã lưu vong và Taliban lên cầm quyền Afghanistan. Quân đội Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31/8 và kết thúc cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 20 năm.

Screen Shot 2021 08 23 at 3.36.22 PM
Hỗn loạn tại sân bay ở Kabul, Afghanistan (Ảnh chụp màn hình)

2. Ngày 23/3, con tàu Ever Given mắc kẹt trên kênh đào Suez ở Ai Cập khiến giao thông tại đây bị tắc nghẽn nghiêm trọng làm hàng trăm chiếc tàu khác phải xếp hàng dài mãi đến ngày 29/3 mới được giải cứu xong. Sau đó, chủ tàu Nhật Bản và Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã ký thỏa thuận giải quyết bồi thường, sự việc chính thức kết thúc vào ngày 7/7 và Ever Given mới được vận hành trở lại.

id12841337 1 28
Ảnh không gian của tàu container Ever Given mắc cạn trên Kênh đào Suez do vệ tinh quan sát Formosat-5 của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Đài Loan chụp lại. (Nguồn: Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Đài Loan)

3. Dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) khiến Thế vận hội Tokyo 2020 bị hoãn một năm, được tổ chức lại từ ngày 23/7 – 8/8 năm nay. Tình hình dịch bệnh ở Tokyo và các nơi tiếp tục nóng lên khiến lễ khai mạc, bế mạc và hầu hết các cuộc thi đều không mở cửa cho khán giả. Kết quả tại giải: Mỹ đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương với 39 vàng, 41 bạc và 33 đồng; Trung Quốc xếp thứ hai; chủ nhà Nhật Bản đứng thứ ba với 27 huy chương vàng.

Bế mạc Olympic Tokyo 3
Bế mạc Olympic Tokyo (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video Olympics)

4. Lây lan biến thể Delta của COVID-19 đã có mặt tại hơn 185 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tính đến ngày 23/11, số trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới đã vượt quá 250 triệu và đã cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu người.

shutterstock 1965398254
Dịch bệnh ở New Dejhi Ấn Độ. (Nguồn: Shutterstock)

5. Ngày 7/7, Tổng thống Jovenel Moïse của Haiti bị ám sát tử vong tại nhà riêng, đệ nhất phu nhân cũng bị thương nặng. Vào sáng sớm ngày 8/7, Đại sứ quán Đài Loan tại Haiti đã bị một nhóm người khả nghi có trang bị vũ trang rất chuyên nghiệp đột nhập, chiều hôm đó cảnh sát Haiti đã mở chiến dịch truy quét và bắt giữ 11 nghi phạm.

Tổng thống Haiti bị ám sát
Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị ám sát (Ảnh: Wikimedia)

6. Rạng sáng ngày 1/2, nhà lãnh đạo thực sự của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi và các thành viên trong đảng cầm quyền “Liên minh Quốc gia vì Dân chủ” (NLD) của bà đã bị quân đội Myanmar bắt giữ, bị vu khống gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Ủy ban bầu cử do quân đội bổ nhiệm vào ngày 26/2 tuyên bố rằng quân đội đã nắm quyền và kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 tự động vô hiệu.

myanmar
Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar Thuzar Wint Lwin (Ảnh: Facebook nhân vật)

7. Vào tháng 6/2016, Vương quốc Anh đã bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu, nhưng thời điểm chính thức rời vào ngày 1/1/2021, bước vào một kỷ nguyên mới hậu Brexit không còn tham gia hệ thống thuế quan và thị trường chung châu Âu.

shutterstock 623833832
(Nguồn: gopixa/ Shutterstock)

8. Ngày 5/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử, cho phép chính quyền Biden bơm khoảng 1.200 tỷ USD để cải thiện giao thông nội địa, đường ống, cầu, cảng và Internet băng thông rộng. Nhà Trắng cũng có kế hoạch vào tháng 1/2022 sẽ đầu tư vào 5 đến 10 dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên khắp thế giới nhằm đối trọng sáng kiến ​​“Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.

51420635724 b26685c3de b
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Nguồn: Adam Schultz/ Nhà Trắng)

9. Các tỷ phú toàn cầu đang đua nhau đầu tư vào lĩnh vực du lịch vũ trụ: ngày 11/7, người sáng lập tập đoàn Virgin là Branson đã thực hiện chuyến du hành vũ trụ bằng tàu vũ trụ của cá nhân tỷ phú này; ngày 20/7, người sáng lập Amazon là Bezos đã cùng 4 trợ tá đi vào vũ trụ vào và trở về Trái đất thành công sau khoảng 10 phút rưỡi; công ty Công nghệ Khám phá Không gian (SpaceX) của Elon Musk đã đưa 4 người vào không gian và họ đã thực hiện một cuộc hành trình kéo dài 3 ngày.

Ty phu Bezos thuc hien thanh cong chuyen du hanh vu tru Day la ngay dep nhat trong doi toi 1
4 hành khách có mặt trên tàu New Shepard. Từ trái qua phải: Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen, Wally Funk. (Ảnh: Blue Origin)

10. Ngày 17/9, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố sẽ không tham gia bầu cử chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và thôi giữ chức Thủ tướng. Ngày 4/10 ông Fumio Kishida được bầu làm Chủ tịch của LDP và đưa ông trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Fumio Kishida 20170216
Tân Thủ tướng Nhật bản Fumio Kishida (Ảnh: Wikimedia)

Vương Quân, Vision Times

Xem thêm: