Hãng tin CNA dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung (Vương Ất Khang) hôm Thứ Sáu cho biết, Singapore đang ở giữa làn sóng COVID-19 trong tháng qua, với số ca nhiễm tăng từ khoảng 1.400 ca/ngày ca một tháng trước lên khoảng 4.000 ca/ngày vào tuần trước. Khoảng 30% trong đó là tái nhiễm, cao hơn so với tỷ lệ 20% đến 25% trong đợt trước đó.

singapore
Vịnh Marina, Singapore. (Ảnh: Shutterstock)

Trong khi  số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã gia tăng —từ 80 tháng trước lên 220 hiện tại— ông Ong Ye Kung nói con số này vẫn “thấp hơn nhiều” so với con số trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID, và thấp hơn nhiều so với số bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lây nhiễm mà không phải COVID.

Ông nói thêm rằng có ít hơn 10 bệnh nhân COVID-19 được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng qua.

“Những gì đang xảy ra là minh chứng rõ ràng cho thấy, chúng ta đã tiến được khá nhiều trong phương thức đối phó với COVID-19,” ông Ong bình luận. “Ngay cả trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 như hiện nay, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, không bận tâm về số ca nhiễm bệnh… Đây mới là đặc biệt.”

Phát biểu trong hội thảo về kế hoạch làm việc thường niên về sức khỏe dân số của Tập đoàn Y tế Quốc gia, ông Ong cũng giải thích cho một số người mà nhìn nhận rằng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 là do du khách.

“Nhưng hiểu rằng [du lịch] gây ra gia tăng các ca nhiễm thì thực sự là không chính xác,” Bộ trưởng Ong nói.

“Virus này là bệnh lưu hành, tức là nó luôn lưu hành trong cộng đồng. Trong tình huống như vậy, điều thúc đẩy làn sóng địa phương của chúng tôi không phải là các ca nhiễm từ bên ngoài, mà là sự tái phát của các cá nhân hiện có trong cộng đồng.”

“Khi khả năng bảo vệ chống lại lây nhiễm từ những lần nhiễm trước đây hoặc tiêm chủng suy yếu dần theo thời gian, mọi người sẽ bị tái nhiễm và điều đó khiến số ca mắc bệnh tăng lên và một làn sóng mới sẽ xuất hiện.”

Biến thể nhánh

Ông Ong cung cấp thông tin rằng Singapore tiếp tục tiến hành giải trình tự gen của các mẫu virus, và lưu ý rằng hiện có nhiều biến thể COVID-19 đang lưu hành, bao gồm cả XBB.1.16.

“XBB.1.16 đang được quan tâm đặc biệt. Nó được quan tâm đặc biệt vì ai đó đã đặt cho nó một cái tên gợi cảm là Arcturus.”

“Chứ thực sự trong số tất cả các chủng biến thể hiện nay, thật ra không có một chủng nào mà chúng tôi nhận thấy là đặc biệt chiếm ưu thế. Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ chủng nào trong số chúng gây ra bệnh nặng hơn.”

Hồi tháng 2, Singapore đã dỡ bỏ các biện pháp phòng chống COVID-19 và cảnh báo dịch bệnh ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Số ca nhiễm COVID-19 hiện được cập nhật hàng tuần.

Số ca nhiễm COVID-19 được ước tính như thế nào?

Bộ Y tế (MOH) ước tính có 14.467 ca mắc COVID-19 tại Singapore trong tuần, từ ngày 19/3 đến ngày 25/3 (tuần dịch tễ học thứ 12). Tuần sau, số ca nhiễm ước tính tăng lên tới con số 28.410.

Con số này đã giảm xuống còn 16.018 trường hợp trong tuần dịch tễ học thứ 14 –từ ngày 2/4 đến ngày 8/4– số liệu mới nhất cho thấy.

Số ca mắc COVID-19 ở Singapore mỗi tuần được ước tính dựa trên Chương trình Giám sát Nhiễm trùng Đường hô hấp Cấp tính Quốc gia (ARI), MOH nói với CNA.

Chương trình hiện được triển khai tại các phòng khám đa khoa nhằm theo dõi diễn biến lây nhiễm của COVID-19 và các loại virus đường hô hấp khác trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, vì việc xét nghiệm COVID-19 không còn được yêu cầu thường xuyên sau khi Singapore quay trở lại DORSCON Green, cho nên số ca mắc COVID-19 được báo cáo dự kiến ​​sẽ “phản ánh ít hơn tình hình thực tế”.

Để có ước tính chính xác hơn về số ca mắc COVID-19 tại địa phương, Bộ sẽ tính đến số lượng người tham gia ARI tại các phòng khám đa khoa, tỷ lệ mẫu ARI của phòng khám đa khoa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong mỗi tuần dịch tễ và tỷ lệ của các trường hợp ARI quốc gia được phát hiện tại các phòng khám đa khoa.

Bộ Y tế nhìn nhận rằng sự gia tăng số lượng ca bệnh ước tính từ tuần dịch tễ học thứ 9 đến tuần thứ 12 là do tỷ lệ mẫu dương tính với COVID-19 được phát hiện thông qua chương trình giám sát tăng lên.

“[COVID giờ đã] giống như tất cả các bệnh lưu hành, chúng tôi không còn dữ liệu chi tiết sâu hơn về các trường hợp nhiễm COVID-19 nữa”, ông Ong nói và cho hay Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ vi rút corona thông qua việc lấy mẫu các bệnh nhân có triệu chứng hô hấp cấp tính và xét nghiệm các mẫu nước thải để tìm vi rút. mảnh vỡ.

Trong khi ước tính số ca nhiễm hàng ngày tăng lên, Bộ trưởng Y tế nói đây chỉ là một phần nhỏ trong số 20.000 ca nhiễm hàng ngày trở lên mà Singapore từng trải qua trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch.

“Đánh giá của chúng tôi là trong tuần này, các con số có thể đã ổn định, thậm chí có thể giảm xuống,” ông nói thêm.

Mặc dù làn sóng hiện tại không nghiêm trọng, nhưng ông Ong cảnh báo rằng các ca bệnh bổ sung sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc nặng nề cho các bệnh viện.

Ông kêu gọi mọi người làm phần việc của mình để giữ gìn sức khỏe và nếu họ không khỏe, hãy ở nhà và đeo khẩu trang.

Ông nói thêm: “Và nếu họ thuộc nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như (những người) từ 60 tuổi trở lên, hãy tiêm phòng hàng năm”.

Nhật Tân