Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng sẽ mời người đồng cấp Mỹ Joe Biden tới tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau, CNBC đưa tin hôm thứ Năm (11/11), dẫn nguồn từ hai người quen thuộc với vấn đề này.

Tap can binh Joe Biden
Ảnh phải: Ông Tập Cận Bình ( Falt i det fri) – Ảnh trái: Ông Joe Biden ( Gage Skidmorei)

Ông Tập có khả năng sẽ đưa ra lời mời cá nhân tới ông Biden khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào thứ Hai tới đây, CNBC đưa tin. 

Các nhà hoạt động và một số thành viên Quốc hội đã thúc ép chính quyền Biden tẩy chay ngoại giao sự kiện này, cáo buộc chính quyền ĐCSTQ đang thực hiện một cuộc diệt chủng chống lại các nhóm dân tộc Hồi giáo ở khu vực phía tây Tân Cương của nước này.

Một nhóm lưỡng đảng gồm các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào tháng 10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, theo đó cấm Bộ Ngoại giao chi quỹ liên bang để “hỗ trợ hoặc tạo điều kiện” cho các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội, theo Reuters.

Chủ tịch Hạ viện Dân chủ Nancy Pelosi cũng đã kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh.

Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn giữ kín về cách thức đối đãi với Olympics Bắc Kinh. Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Tư nhắc lại rằng Hoa Kỳ đang “trò chuyện tích cực” với các đồng minh và đối tác về cách tiếp cận Thế vận hội.

Tuy nhiên, mức độ tiếp cận của các phái đoàn ngoại giao vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh đại dịch, ông Biden đã không tham dự Thế vận hội Mùa hè của Nhật Bản vào tháng Bảy.

Theo Fox News, Nhà Trắng dường như không đặt nhiều kỳ vọng cho cuộc gọi điện video giữa các nhà lãnh đạo vào đầu tuần sau. Các quan chức Nhà Trắng cho biết dự kiến ​​sẽ không có thông báo lớn nào từ cuộc họp.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các cách thức quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và CHND Trung Hoa, cũng như các cách thức hợp tác cùng nhau.”

Cuộc gặp sẽ là lần tiếp xúc thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng Hai. Nó diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần này cam kết tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Glasgow, Scotland để tăng cường hợp tác và tăng tốc hành động để kiềm chế lượng khí thải gây hại.

Đã có không ít căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ – Trung trong những tháng gần đây khi TT Biden đã nói rõ rằng ông coi các hành động của Bắc Kinh trên một số mặt trận là đáng lo ngại.

Tổng thống đã chỉ trích Trung Quốc về các hành vi vi phạm nhân quyền đối với các dân tộc thiểu số ở tây bắc Trung Quốc, hủy hoại các nỗ lực ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và chống lại cuộc điều tra về nguồn gốc của virus corona. Căng thẳng cũng trở nên trầm trọng hơn gần đây khi quân đội Trung Quốc thực hiện hàng chục phi vụ gần đảo Đài Loan tự trị, mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của họ.

Trong cuộc họp của G20 ở Rome và một lần nữa tại cuộc họp về khí hậu của Liên Hợp Quốc, ông Biden đã chỉ trích ông Tập vì đã không tham dự các hội nghị thượng đỉnh.

Lê Vy

Xem thêm: