Các phương tiện truyền thông cánh tả lớn ở Mỹ đang bị chỉ trích vì đã đưa các bài báo có “giọng điệu chào mừng” về lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và bài phát biểu đáng quan ngại của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Một số nhà phê bình cho rằng điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc báo chí Hoa Kỳ đưa tin theo giọng điệu của quốc gia cộng sản. 

Embed from Getty Images

CNN gần đây đã bị chế giễu là “Xi-N-N” [giải thích: tên của Tập Cận Bình phiên âm là Xi Jinping] khi tuyên bố rằng ông Tập là “ngôi sao thực sự” của lễ kỷ niệm, trong khi ABC News đã tweet một câu chuyện về ngày kỷ niệm của ĐCSTQ với chú thích, “THỜI ĐẠI CỦA ĐẢNG.”

Việc đưa tin một cách xu nịnh về ĐCSTQ, kẻ chịu trách nhiệm cho vô số vụ giết người và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, là trào lưu mới nhất của các phương tiện truyền thông cánh tả và Big Tech nhằm định hình những câu chuyện về Trung Quốc một cách tích cực trong khi trấn áp thông tin như lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm hay việc đối xử tàn bạo đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Nhà phân tích Gordon Chang nói với Fox News: “Tôi nghĩ đó là bởi vì rất nhiều kênh tin tức muốn kinh doanh ở Trung Quốc, vì vậy họ sẵn sàng đưa tin một cách nhẹ nhàng. Họ không sẵn sàng nêu lên bối cảnh chân thực ở đó. Tôi nghĩ rằng có động cơ thương mại ở đây.”

Hôm 1/7, ông Tập đã phát biểu từ Quảng trường Thiên An Môn, khẳng định lại “sứ mệnh lịch sử” của Trung Quốc là kiểm soát Đài Loan trong khi cảnh báo các nước khác không can thiệp vào với một giọng điệu gây chiến. 

Nhà phân tích Gordon Chang cảm thấy các phương tiện truyền thông dòng chính của Mỹ đã không nhận được “thông điệp quan trọng” gửi đến Mỹ thông qua các tuyên bố của nhà lãnh đạo cộng sản.

“Thật sự những gì ông ta [Tập] đang muốn nói là ông ta sẽ gây chiến trong khu vực, nhưng điều đó đã không được chỉ ra”, ông Chang nói, cho biết thêm rằng hầu hết các phương tiện truyền thông Mỹ đã “thiếu bối cảnh” khi đưa tin về Trung Quốc và không nắm bắt được yếu tố chính của bài phát biểu.

“Tập Cận Bình nói về cách ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, với bản lĩnh và sự ngoan cường của mình, vừa long trọng tuyên bố với thế giới rằng nhân dân Trung Quốc không chỉ giỏi đánh đổ thế giới cũ mà còn giỏi xây dựng thế giới mới.’ Điều đó thật đáng lo ngại vì điều này đã khẳng định lại những gì Tập Cận Bình đã nói trong hơn một thập kỷ qua … rằng thế giới thực sự nên được cai trị bởi người Trung Quốc. Cảm nhận của tôi là đó thực sự là dòng quan trọng nhất trong bài phát biểu và nó đã không được chú ý,” ông Chang nói.

Việc các kênh truyền thông Hoa Kỳ đưa tin với giọng điệu “ca ngợi” về ngày kỷ niệm của ĐCSTQ diễn ra khi Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm Ngày Độc lập của mình vào hôm 4/7. Ông Chang cho rằng các phóng viên và các chuyên gia đang tôn vinh Trung Quốc nên dành một chút thời gian để xem xét nó sẽ tác động như thế nào đến tương lai của Hoa Kỳ.

Tác giả của “Đại chiến công nghệ Mỹ – Trung” cho biết mặc dù Hoa Kỳ có truyền thông tự do, nhưng hiện nó đã thất bại trong việc giáo dục thanh thiếu niên về những nhân tố thiết yếu của xã hội và lòng yêu nước. 

“Và đó là một động lực có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền cộng hòa của chúng ta,” ông Chang nói.

David Stilwell, người từng là trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ cho Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 1 năm 2019, đã cố gắng thúc đẩy giới truyền thông Mỹ thực hiện tốt hơn công việc đưa tin về Trung Quốc trong nhiều năm.

Ông Stilwell nói với Fox News rằng cái được mô tả trên các kênh truyền thông Mỹ “trông giống Liên Xô” hơn là “con gấu trúc Trung Quốc,” đồng thời lưu ý rằng việc đưa tin của Mỹ thường phản ánh chương trình nghị sự do Trung Quốc thúc đẩy.

Stilwell nói: “Họ đã làm rất tốt công việc tập trung vào những gì họ gọi là chiến tranh chính trị, chiến tranh thông tin, xâm nhập vào hệ thống của chúng ta, đưa ra thông điệp của họ.”

Đầu tháng 6, CNN đã bị chế giễu vì đã xuất bản một bài báo ca ngợi về tỷ lệ tiêm chủng virus corona của Trung Quốc, mà không hề đặt ra nghi vấn trước số liệu thống kê quá hoàn hảo như vậy. 

Người dẫn chương trình NBC News, Chuck Todd, cũng đã nói vào tháng trước rằng những người chỉ trích Trung Quốc nên “cẩn thận lời nói của họ” vì dễ làm gia tăng hận thù đối với người Mỹ gốc Á.

Ông Stilwell cho rằng nhiều hãng tin mềm mỏng với Trung Quốc vì các ưu đãi kinh tế, nhưng ông cũng cảm thấy một số phóng viên chỉ đơn giản là không có đủ sự chuẩn bị. Ông cho rằng nếu các hãng truyền thông Mỹ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về Trung Quốc trước khi đưa tin, thì ông Tập và ĐCSTQ sẽ không nhất thiết được đối xử ưu ái như vậy.

Xuân Lan (theo Fox News)

Xem thêm: