CNN hôm thứ Ba (23/11) đưa tin, chính quyền Biden đang cân nhắc sẽ điều động cố vấn quân sự và chuyển vũ khí tới Ukraine để giúp nước này ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.

Embed from Getty Images

CNN dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Nội các của Tổng thống Joe Biden đang thảo luận về gói trợ cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, trong đó có thể bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa chống thiết giáp và súng cối.

Theo CNN, chính quyền Biden cũng đang xem xét chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không, chẳng hạn như tên lửa vác vai và một số loại vũ khí vốn ban đầu được cơ cấu để chuyển cho Afghanistan như trực thăng Mi-17.

Tuy nhiên, CNN cho biết một số thành viên của chính quyền Biden bày tỏ quan ngại rằng việc Washington chuyển tên lửa vác vai và trực thăng cho Ukraine có thể khiến Nga coi đó là hành động leo thang nghiêm trọng.

Báo cáo của CNN cũng cho biết hãng tin này không rõ liệu chính quyền Biden sẽ cử các cố vấn quân sự Mỹ trực tiếp tới Ukraine hay tới khu vực châu Âu nói chung.

Đại tá về hưu Cedric Leighton nói với CNN rằng tên lửa chống tăng Javelin “là vũ khí khá hiệu quả để chống lại xe tăng T-80 mà Nga thực tế đang triển khai trong nỗ lực nhắm vào Ukraine”.

Theo CNN, Ukraine đã cảnh báo rằng họ có hể bị Nga xâm lược ngay trong tháng Một sang năm. Trong khi, các quan chức Mỹ tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể quyết tâm ngăn chặn Ukraine ngày càng sát lại gần phương Tây hơn và có thể gia nhập khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước nói: “Chúng tôi lo ngại rằng, Nga có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi nỗ lực lặp lại hành động họ đã làm năm 2014. Thời điểm hiện nay, Nga đã huy động lực lượng quân đội đông đảo dọc theo biên giới [với Ukraine], đã vượt biên vào lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukaine và tuyên bố sai rằng họ đã bị khiêu khích”.

Như Ngọc 

Xem thêm: