Hãng truyền thông CNN mới đây đã quyết định sa thải 3 nhân viên do đến văn phòng làm việc mà không tiêm vắc-xin COVID-19.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par Tada Images/Shutterstock)

Chủ tịch Jeff Zucker nói với các nhân viên rằng công ty có chính sách không khoan nhượng đối với những trường hợp không tiêm vắc-xin như vậy, đồng thời yêu cầu các nhân viên của mình phải tiêm chủng trước khi đến văn phòng làm việc với các nhân viên khác, theo Reuters.

Theo CNN, việc xuất trình bằng chứng về việc tiêm vắc-xin giờ đây có thể trở thành một phần chính thức nằm trong quy trình vào văn phòng.

Bên cạnh đó, hãng tin này cũng quyết định hoãn ngày trở lại làm việc tại Mỹ như dự kiến, từ ngày 7/9 rời sang khoảng giữa tháng 10 do sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc, đồng thời quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các không gian làm việc tại Los Angeles, Washington DC và Atlanta.

Một số công ty trên khắp nước Mỹ đã thay đổi chính sách liên quan đến việc tiêm vắc-xin, đeo khẩu trang và trở lại văn phòng do sự bùng phát các trường hợp nhiễm COVID-19 trong nước và thông báo hướng dẫn mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong đó khuyến nghị các cá nhân được tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: