Cả Ukraine và Hoa Kỳ, quốc gia viện trợ lớn nhất cho chính quyền Kyiv, đều đã có bình luận sơ bộ về tin Giáo hòa Vatican dự kiến sẽ gặp người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga (ROC) để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Phía Kyiv nói họ chưa biết trước về việc này và họ sẽ không tán thành ai đàm phán thay mặt họ. Phía Nhà Trắng nói họ đã biết nhưng không bình luận.

shutterstock 1946367511
Giáo hoàng Francis 10/2013, ảnh minh họa (Nguồn: Giacomo Morini / Shutterstock)

Như tin đã đưa, hôm Chủ Nhật 30/4 trên đường trở về Vatican từ Hungary, Giáo hoàng Francis đã nói với các phóng viên rằng ông có sứ mệnh “chưa công khai” tìm lời giải hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, và ông dự định gặp trực tiếp người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga ROC Thượng phụ Kirill trong thời gian tới để thảo luận về việc này. Ông cũng cho biết kể từ khi chiến tranh nổ ra, hai người đã có cuộc hội đàm ngắn qua Internet khoảng 40 phút.

Trong một trả lời với phóng viên CNN hôm Thứ Hai (1/5), một quan chức (mà CNN không nói rõ tên) gần gũi với văn phòng Tổng thống Ukraine đã nói tổng thống không biết gì về sứ mệnh hòa bình này, và sẽ không tán thành nó (without blessing):

“Tổng thống Zelensky không đồng ý với bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy thay mặt cho Ukraine. Nếu các cuộc nói chuyện đang diễn ra, thì chúng đang diễn ra mà chúng tôi không hề hay biết và không có sự tán thành của chúng tôi.”

Trong cuộc họp báo cùng ngày, một phóng viên đã hỏi Tòa Bach Ốc về việc mà Vatican đang làm, và phát ngôn viên Jean Pierre đã trả lời:

“Chúng tôi đã biết việc này. Chỉ là tôi không có bất kỳ bình luận nào. Và tôi để nó như vậy.”

Nhật Tân