Mới đây, kênh CNN đã bị rò rỉ băng ghi âm cuộc họp buổi sáng của biên tập viên cấp cao và tổng giám đốc cho thấy, họ đang thảo luận cách làm cho Tổng thống Trump phải chấp nhận chuyển giao sớm. Người công bố đoạn ghi âm này đã gọi điện cho Tổng giám đốc CNN và nói “ông không phải là một kênh truyền thông độc lập”. Gần đây, người dẫn chương trình của CNN và cố vấn của ông Biden đã tham gia Hội nghị “Hiểu về Trung Quốc” do các nhà lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ chủ trì. Ông Tập Cận Bình cũng gửi một bức thư đến chúc mừng hội nghị này.

Hieu ve Trung Quoc
Cố vấn Lawrence Summers (trái – Ảnh:
Author World Economic Forum_ và Người dẫn chương trình của CNN Fareed Zakaria (Ảnh: Sebastian Derungs/ CC BY-SA 2.0)

Hội nghị “Hiểu về Trung Quốc” năm nay được tổ chức vào ngày 20/11 với chủ đề “Sự cải tổ to lớn, thử nghiệm lớn, sự hợp tác tuyệt vời – Hành trình Mới Hướng đến Hiện đại hóa của Trung Quốc và Xây dựng một Cộng đồng chung Tương lai cho Nhân loại”, nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia trên toàn thế giới.

Từ tài liệu của cuộc họp cho thấy có một nhóm các quan chức Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã được mời đến dự lễ khai mạc, thêm vào đó là bản dự thảo của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc.

Theo National Pulse đưa tin hôm 2/12 rằng, có gần 20 diễn giả cấp cao của ĐCSTQ tại Hội nghị, Trung Quốc cần người phương Tây tham gia để hợp pháp hóa hội nghị này.

Người dẫn chương trình CNN và là cây bút của tờ Washington Post, ông Fareed Zakaria cùng cố vấn Lawrence Summers của ông Biden đều xuất hiện trong những “đại diện phương Tây” này. Summers là Giám đốc Hội đồng Kinh Quốc gia tế dưới thời TT. Obama và được ông Biden bổ nhiệm làm “cố vấn chiến dịch”.

Ông Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng Hội nghị và Bộ trưởng Tuyên truyền Trung Ương TQ Hoàng Khôn Minh đã đọc thư của ông Tập qua video. Phía Trung Quốc có các diễn giả như Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Phát triển và Đổi mới Quốc gia Trinh Tất Kiên, cựu thị trưởng Trùng Khánh Hoàng Kỳ Phàm, và Phó giám đốc Ủy ban Văn hóa, Lịch sử và Học tập Diệp Tiểu Văn.

Phía các diễn giả phương Tây gồm có cựu lãnh đạo Đảng Lao động kiêm cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown; Wolfgang Schäuble – cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức; Nicholas Berggruen – người sáng lập Viện Berggruen, cũng đã nhiều lần tham dự sự kiện này.

Viện Berggruen có liên quan đến “Dự án chuyển giao toàn vẹn” của ông Joe Biden. Người đồng sáng lập dự án Nils Gilman là phó chủ tịch phụ trách chương trình và biên tập viên tạp chí của Viện Berggruen. Gilman dính tai tiếng vì đã đe dọa xử tử Michael Anton, một cựu quan chức của chính quyền Trump.

National Pulse đưa tin rằng ông Tập rất ủng hộ và thường ca ngợi sự kiện này.

Thực tế, trong đội ngũ của ông Biden đã có nhiều người bị phát hiện có mối quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong đội ngũ kiểm tra chuyển tiếp Bộ Ngoại giao của ông Biden, có ít nhất 4 người bị phơi bày là đến từ tập đoàn Albright Stonebridge (ASG). Ngày 24/11, truyền thông Mỹ The National Pulse đã công bố bài viết cho biết, ASG bị ĐCSTQ kiểm soát.

Bảo Minh

Xem thêm: