Theo ANSA của Ý, Giáo hoàng Vatican có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày mai (13/5) khi tổng thống có chuyến công du tới Ý. Đây không phải là cuộc gặp chính thức, mà là tiếp đón như một vị khách. Tờ báo cũng cho biết đây là giả thuyết, chưa phải kế hoạch chính thức, dẫn nguồn Vatican.

Zelensky Francis
Giáo hoàng Francis (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky năm 2020. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo kế hoạch công du gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia Châu Âu, thì ông Zelensky sẽ có mặt ở Ý vào ngày 13/5.

“Có khả năng là Đức Giáo Hoàng sẽ gặp tổng thống Ukraine vào thứ Bảy,” nguồn tin của Vatican nói với ANSA, và nói đó là một giả thuyết và do đó không có xác nhận chính thức nào về thời gian và địa điểm của cuộc gặp có thể xảy ra này.

Bình luận về tin này, TASS viết: Trong quá khứ, cả Giáo hoàng Francis và các giáo chức cấp cao của Vatican đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết vấn đề Ukraine. Giáo hoàng đã bày tỏ sẵn sàng đến Kyiv, với điều kiện là ông cũng sẽ đến thăm Moskva. Ông cũng bày tỏ mong muốn được nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin chỉ ra rằng họ không nhận được thông tin nào về vấn đề này qua các kênh chính thức.

Nhật Tân