Cơ quan lập pháp Michigan do đảng Cộng hòa lãnh đạo sẽ tổ chức các phiên điều trần vào thứ Bảy (7/11) để xem xét các cáo buộc gian lận liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

bau cu my
Chủ tịch Hạ viện Michigan thuộc Đảng Cộng hòa, ông Lee Chatfield tham gia sự kiện tranh cử của TT Trump (Ảnh: Twitter Lee Chatfield)

Theo Daily Journal, Chủ tịch Hạ viện Michigan thuộc Đảng Cộng hòa, ông Lee Chatfield cho biết: “Mỗi một phiếu bầu hợp pháp đều phải được tính, bất kể ai ném bỏ nó đi hoặc nó được bầu cho ai.”

“Và sau đó ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng phiếu đại cử tri của Michigan, giống như thường lệ diễn ra. Không điều gì trong quá trình đó sẽ thay đổi vào năm 2020,” ông tiếp tục.

Nhiều cáo buộc về gian lận bầu cử, lỗi đánh máy và lỗi phần mềm đã được đưa ra sau cuộc bầu cử vào thứ Ba (3/11).

Theo Breitbart, nhiều nghi vấn được đặt ra sau khi phát hiện lỗi phần mềm khiến khoảng hơn 5.000 phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump bị chuyển sang cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden ở Hạt Antrim, và sau đó nhân viên ở đây phải tiến hành kiểm phiếu thủ công. Đáng chú là theo các quan chức Đảng Cộng hòa, có tới 47 hạt trong bang có thể đã sử dụng cùng một phần mềm này.

Cả Nguồn Bầu cử, công ty cung cấp phần mềm bỏ phiếu, hay Hệ thống Bầu cử Dominion sở hữu thiết bị mà Hạt Antrim đang sử dụng đều không trả lời yêu cầu bình luận về sự cố kỹ thuật nói trên.

Thư ký Sheryl Guy của Hạt Antrim nói với các hãng tin rằng những gì đã xảy ra có thể là do lỗi phần mềm. Nhưng Bộ Ngoại giao Michigan hôm thứ Sáu (6/11) lại quy cho nó là một lỗi ngẫu nhiên xảy ra từ phía nhân viên.

“Thiết bị và phần mềm không bị trục trặc, và tất cả các lá phiếu đều được lập bảng đúng cách. Tuy nhiên, viên thư ký đã vô tình không cập nhật phần mềm dùng để thu thập dữ liệu của máy bỏ phiếu và do đó đã báo cáo kết quả không chính thức,” Bộ Ngoại giao tiểu bang cho biết.

Tuy nhiên, theo Breitbart, lỗi kỹ thuật này cũng từng diễn ra với một quan chức của Đảng Cộng hòa khác, ông Adam Kochenderfer. Ông Adam tưởng như đã thất thế trong cuộc chạy đua của mình, nhưng bất ngờ giành lại được hơn 1.000 phiếu bầu sau khi hệ thống máy móc được khôi phục và cuối cùng đã trở lại vị trí dẫn đầu. “Rõ ràng, có một sự cố kỹ thuật ở Rochester Hills. Và vì vậy, tôi thực sự đã giành được hơn 1.100 phiếu bầu,” ông Adam Kochenderfer nói với các phóng viên.

Cô Tina Barton, thư ký của thành phố Rochester Hills, cũng thông báo rằng những gì đã xảy ra là “một sai lầm cá biệt và đã nhanh chóng được khắc phục sau khi phát hiện lỗi”. Tuy nhiên, cô đã không giải thích rõ về bản chất của lỗi kỹ thuật này.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu (6/11), Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ed McBroom đã viết: “Chúng tôi sẽ điều tra quá trình bầu cử và tìm cách xác định xem có tồn tại những điều bất thường hay không. Chúng ta phải tránh lan truyền tin đồn hoặc đưa ra tuyên bố mà không có tất cả các dữ liệu thực tế.”

Hàng loạt các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác cũng cho biết họ muốn đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

“Tất cả các thư ký địa phương và nhân viên bầu cử phải tuân theo luật tiểu bang và tất cả các phiếu bầu hợp lệ theo luật bầu cử của chúng tôi phải được kiểm đếm. Nếu sự thật cho thấy có vi phạm pháp luật, cần phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng và minh bạch, và mọi người phải chịu trách nhiệm,” Dân biểu Bradley Slagh khẳng định trong một tuyên bố.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư (4/11), Chủ tịch Đảng Cộng hòa Michigan Laura Cox nhấn mạnh: “Những bất thường được báo cáo sáng nay là cực kỳ đáng lo ngại, đặc biệt là khi sắp có kết quả bầu cử ở Michigan.”

“Người dân Michigan xứng đáng được hưởng một quy trình minh bạch và cởi mở. Các cử tri xứng đáng được biết rằng tất cả các phiếu bầu hợp lệ đang được kiểm đếm.”

“Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu những sự cố này có phải do sự yếu kém về trình độ hay do tham nhũng gây ra hay không, nhưng thực tế là sự tồn tại của chúng đang rất được quan tâm và Đảng Cộng hòa Michigan sẽ không ngần ngại phơi bày sự thật về những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba,” bà kết luận.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: